Quân chính phủ Libya tiến sát hang ổ IS ở Sirte

Các lực lượng trung thành với Chính phủ Hòa hợp dân tộc Libya (GNA) ngày 8/8 tuyên bố đã chiếm giữ một khu vực mới gần trung tâm chỉ huy của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại thành phố biển Sirte, cách thủ đô Tripoli 450 km về phía đông.

Binh sĩ trung thành với Chính phủ hòa hợp dân tộc Libya (GNA) làm nhiệm vụ trong chiến dịch chống IS ở Sirte, Libya ngày 23/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Các lực lượng chính phủ đã giành kiểm soát khu vực gồm các nhà khách gần trung tâm hội nghị Ouagadougou, khu tổ hợp thường diễn ra các sự kiện, hội nghị quan trọng dưới thời Tổng thống bị lật đổ Moamer Kadhafi nay đã trở thành trụ sở của các phần tử thánh chiến IS.

Trước đó ngày 2/8, các lực lượng GNA đã tiến sâu vào thành trì Sirte và giành kiểm soát hoàn toàn quận trung tâm Al-Dollar sau các đợt không kích đầu tiên của quân đội Mỹ nhằm vào các vị trí của IS tại thành phố này.

Thành trì Sirte của IS trong vài tuần qua đã chứng kiến nhiều cuộc giao tranh dữ dội giữa các phần tử thánh chiến với các lực lượng đồng minh của GNA. Nằm đối diện châu Âu qua Địa Trung Hải, thành phố này bị IS chiếm giữ từ tháng 6/2014. IS đã xây dựng tại Sirte một trại huấn luyện để đào tạo các phần tử thánh chiến người Libya và nhiều tay súng đến từ nước ngoài.

Các lực lượng chính phủ tuyên bố sẽ sớm phát động cuộc tấn công cuối cùng nhằm giành lại thành phố Sirte từ IS. Thất thủ ở Sirte sẽ là đòn giáng mạnh vào IS trong bối cảnh nhóm khủng bố này cũng đang hứng chịu nhiều thiệt hại tại Syria và Iraq.

Theo các nguồn tin y tế, kể từ đầu chiến dịch giành lại thành phố Sirte tới nay, đã có hơn 300 người thiệt mạng và khoảng 1.800 người khác bị thương.

Liên quan cuộc chiến chống IS, truyền thông khu vực cùng ngày 8/8 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chiến dịch không kích của liên minh quân sự quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu đã phá hủy 83 xe chở dầu của IS tại miền đông Syria.

Theo thông báo, tối 7/8, liên minh Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích gần khu vực Albu Kamal, thuộc tỉnh Deir Ezzor dọc biên giới với Iraq, với mục tiêu phá hủy mạng lưới phân phối dầu của IS, qua đó làm giảm khả năng tài chính của tổ chức khủng bố này.

Trong năm 2015, các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu đã phá hủy khoảng 400 xe chở dầu của IS trong hai chiến dịch không kích.

TTXVN/Tin Tức
Lực lượng ủng hộ chính phủ Libya tiến sâu vào thành trì IS
Lực lượng ủng hộ chính phủ Libya tiến sâu vào thành trì IS

Các lực lượng ủng hộ chính phủ Libya đã giành kiểm soát quận trung tâm Al-Dollar của thành phố Sirte, sau các cuộc giao tranh ác liệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN