“Quả phụ đen” Mỹ xuất hiện ở Iraq, lo sợ dâng cao

Những “quả phụ đen” này có thể xuất phát từ căn cứ quân sự Habbaniyah của Mỹ ở miền Tây Iraq, đang reo rắc nỗi lo sợ cho người dân địa phương.

Ảnh minh họa: AP

Theo hãng tin Sputnik của Nga, gần đây, Iraq lại phải đối mặt với mối đe dọa mới, đó là sự xuất hiện của hàng đàn “quả phụ đen”.


Đây là những con nhện có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và Australia, nhưng rất bất ngờ là chúng lại thích nghi với khí hậu khô nóng ở Iraq.


Người dân địa phương cho rằng “quả phụ đen” đi theo hàng hóa xâm nhập vào Iraq, trong cơ thể chứa chất độc thần kinh vực mạnh, độc tính thậm chí còn mạnh hơn cả rắn đuôi chuông.


Vì thế, những người dân ở Habbaniyah đã lên tiếng yêu cầu chính quyền địa phương phải tìm cách tiêu diệt “quả phụ đen”, không để chúng lây lan.


Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Y tế Iraq, tới nay, cơ quan này vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào bị thương hay tử vong do bị “quả phụ đen” cắn. Đa số tin đồn liên quan về tác hại của “quả phụ đen” đều được phát tán trên mạng xã hội.


Hoàng Hà
Lại đánh bom xe đẫm máu ở Iraq
Lại đánh bom xe đẫm máu ở Iraq

Cảnh sát Iraq ngày 11/5 cho biết lại xảy ra hai vụ đánh bom xe nhằm vào dân thường ở thủ đô Baghdad làm ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN