Phương Tây phải hợp tác với Nga trong vấn đề Syria

Các cường quốc phương Tây cần phải phối hợp với Nga và Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu cuối tuần qua.


Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters


Phát biểu trên được bà Merkel đưa ra tại cuộc tiếp Ngoại trưởng nhóm Bộ tứ Normandy về khủng hoảng Ukraine. Quan điểm này cũng được Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nhấn mạnh sau đó. Sau cuộc gặp với đồng cấp người Nga, Pháp và Ukraine tại Berlin, ông Steinmeier cho biết đã ghi nhận sự đồng thuận ngày một lớn về việc cần phải thiết lập nhóm tiếp xúc quốc tế đặc trách tình hình Syria theo đề xuất của đặc phái viên Liên hiệp quốc về Syria, ông De Mistura. Trước đó, Nga đã kêu gọi Mỹ hợp tác để tránh “những kết cục không mong muốn” liên quan đến những diễn biến mới nhất tại quốc gia Trung Đông này.

Trong bài trả lời phỏng vấn báo Đức, ông Frank-Walter Steinmeier cảnh báo Nga về việc Moskva không nên hành động đơn phương, với lời bình luận “tôi hy vọng là Nga sẽ kéo vào cuộc nội chiến đang nổ ra ở Syria”. Còn trên tờ New York Times, Ngoại trưởng Đức mô tả thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được mới đây đã tạo ra cơ hội, hình mẫu để giải quyết các khúc mắc ở Syria, thế nhưng cơ hội sẽ trôi đi nếu thiếu những nỗ lực. “Thật là điên rồ nếu tiếp tục đặt cược vào giải pháp quân sự. Giờ là lúc để tìm ra cách thức đưa các bên tới bàn đàm phán. Tiến trình này phải bao gồm các cuộc tiếp xúc mang tính trù bị có sự tham dự của các nhân tố then chốt tại khu vực như Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran”.

Hoài Thanh (Theo The Moscowtimes)
SOHR: Nga đang xây đường băng ở Syria
SOHR: Nga đang xây đường băng ở Syria

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh, ngày 13/9 cho biết Nga đang xây dựng một đường băng ở tỉnh Latakia, thành trì của Chính phủ Syria và đã đưa hàng trăm kỹ thuật viên và cố vấn quân sự tới địa điểm này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN