Phụ nữ châu Á bị ép làm nô lệ tình dục tại Australia

Tại các mỏ khai khoáng ở Queensland của Australia không chỉ có ánh lấp lánh của kim loại, mà còn tồn tại một góc tối ghê người. Nhiều phụ nữ trẻ ở Đông Nam Á đang bị đưa tới đây và bị cưỡng bức tình dục trong các thị trấn mỏ của xứ sở chuột túi.

 

Australia đối mặt với vấn nạn buôn lậu phụ nữ. Ảnh Internet.

 

Thanh tra quận Mount Isa, Paul Biggin cho biết, cảnh sát Queensland và các thị trấn khai thác mỏ khác đang đối mặt với vấn nạn ngày càng nặng nề này. Nhiều phụ nữ, trong đó có cả thiếu nữ không biết nói tiếng Anh và có trình độ học vấn rất thấp, đang bị bọn buôn người đưa tới Queensland và bị đưa từ từ thị trấn mỏ này sang thị trấn khác để phục vụ các đường dây sex.

 

“Họ bị đưa đi đưa lại, hai tuần ở đây, hai tuần ở thị trấn khác và cứ thế. Họ còn được đăng quảng cáo trên các báo địa phương, bị ép buộc hoặc bị đe dọa phải làm công việc đó”, ông Biggin nói.

 

Cũng theo thanh tra Biggin, những người phụ nữ này  bị kiểm soát cả về thể chất và tinh thần. Họ không thể báo với nhà chức trách để được giúp đỡ.

 

 

T.H (Theo Bernama)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN