Phụ huynh Mỹ chia rẽ ý kiến về quy định đeo khẩu trang tại trường học

Các bậc phụ huynh Mỹ đang chia rẽ ý kiến liên quan đến việc trường công tại nước này nới lỏng quy định đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Học sinh đeo khẩu trang tại một trường trung học ở Arlington, bang Virginia. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn kết quả khảo sát của Quỹ gia đình Kaiser (KFF) cho thấy 43% phụ huynh Mỹ cho rằng cần duy trì quy định đeo khẩu trang để ngăn dịch COVID-19 lây lan.

Các vị phụ huynh cũng bày tỏ lo ngại về an toàn và hiệu quả của vaccine phòng COVID-19 dành cho trẻ em dưới 5 tuổi bởi họ không nắm được đủ thông tin. Quỹ gia đình Kaiser đã thực hiện khảo sát với 1.502 người trưởng thành trong giai đoạn từ 9-21/2.

KFF cho biết tỷ lệ ủng hộ đeo khẩu trang trong trường học đã giảm từ tháng 9/2021 khi 60% bậc phụ huynh vẫn ưu tiên duy trì một số quy định đeo khẩu trang.

Ngày 25/2, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) đã công bố hướng dẫn mới phòng dịch trong đó có nới lỏng liên quan đến địa điểm người dân nên đeo khẩu trang trong không gian kín. Khoảng 72% dân số Mỹ đang nằm trong khu vực nơi CDC không còn đề xuất đeo khẩu trang trong không gian kín.

Vào đầu tháng 2, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã ngưng xem xét vaccine COVID-19 dành cho trẻ em dưới 5 tuổi bởi cần thêm thời gian và dữ liệu mới.

Khảo sát của KFF cho thấy ở thời điểm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sắp được tổ chức và số ca mắc COVID-19 đã giảm trên toàn quốc, đại dịch này không còn nằm trong nhóm 4 vấn đề nhức nhối nhất với các cử tri. Tuy nhiên, chi phí chăm sóc sức khỏe lại nằm trong nhóm này.
 

Hà Linh/Báo Tin tức
Israel dỡ bỏ gần như toàn bộ biện pháp hạn chế phòng COVID-19
Israel dỡ bỏ gần như toàn bộ biện pháp hạn chế phòng COVID-19

Israel trong ngày 1/3 đã rút lại gần như toàn bộ các biện pháp hạn chế về kiểm soát COVID-19, trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron ở nước này suy yếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN