Phong trào đòi tự trị Libya tuyên bố lập chính phủ

Ngày 3/11, các thủ lĩnh của phong trào đòi tự trị ở miền đông Libya đã đơn phương tuyên bố thành lập chính phủ tại khu vực này, gọi là chính phủ Barqa hoặc Cyrenaica. Tổng cộng có 20 bộ trưởng trong chính phủ tự trị do Thủ tướng tự phong Abd Rabbo Al Barassi đứng đầu, đã tuyên thệ nhậm chức.

Tuyên bố trên gây trở ngại cho những nỗ lực của chính phủ trong việc mở lại các khu khai thác và cảng vận chuyển dầu mỏ ở miền đông Libya, vốn bị phiến quân và các bộ lạc phong tỏa từ mùa Hè, đồng thời làm xấu đi quan hệ giữa khu vực này với chính quyền Tripoli. Giới chức Libya hiện chưa đưa ra bình luận gì về tuyên bố trên.

Từ khi nhà lãnh đạo Libya Moammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011, khu vực miền đông nhiều dầu mỏ luôn trong tình trạng bất ổn. Các nhóm phiến quân, các tay súng bộ lạc... đòi chia sẻ quyền lực với các khu vực miền tây và miền nam. Bạo lực liên tục diễn ra ở Benghazi, thủ phủ khu vực miền đông mà nghiêm trọng nhất là vụ Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố này bị tấn công tháng 9/2012 khiến Đại sứ Mỹ Christopher Stevens và ba nhân viên thiệt mạng. Trong vụ bạo lực gần nhất, một quả mìn đã phát nổ tối 2/11 gần một trạm kiểm soát của quân đội ở Benghazi làm 1 binh sĩ thiệt mạng và 1 người bị thương.


TTXVN/Tin tức

Libya cứu 84 người nhập cư trôi dạt trên biển
Libya cứu 84 người nhập cư trôi dạt trên biển

Hãng thông tấn Lana cho biết Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya vừa cứu 84 người nhập cư bất hợp pháp ở ngoài khơi thành phố Tripoli trôi dạt trên biển. Những người này đến từ nhiều nước châu Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN