Phó đặc phái viên LHQ về Syria từ chức

Theo Trung tâm thông tin Liên hợp quốc, Phó Đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Arập (AL) về Syria, Naser Al-Kidva vừa đệ đơn từ chức và đã được Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon chấp nhận.

Ông Nasser Al-Kidwa (phải) đang trao đổi với ông Lakhdar Brahimi tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva hôm 20/12/2013. Ảnh: Reuters


Tuy nhiên, trong đơn trên, ông Naser Al-Kidva cho biết sẵn sàng phục vụ LHQ với những nhiệm vụ mới nếu được yêu cầu nhưng hiện chưa có hồi âm từ phía ông Ban Ki-moon đối với đề xuất này.

Ông Naser Al-Kidva được trao trọng trách trên ngay sau khi cựu TTK LHQ Koffi Annan được cử làm Đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Arập (AL) về Syria, và sau khi ông Kofi Annan từ bỏ chức vụ này do”không thấy ánh sáng ở cuối đường hầm”, ông Al-Kidva tiếp tục chuyển sang làm cấp phó cho nhà ngoại giao kỳ cựu người Algeria, Lahdar Brahimi kể từ tháng 3/2012.


TN
Chính quyền Syria thiên về giải pháp quân sự
Chính quyền Syria thiên về giải pháp quân sự

Đặc phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập về Syria Lakhdar Brahimi cho biết chính quyền Syria vẫn đang thiên về hướng dùng giải pháp quân sự cho cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN