Philippines tiêu diệt nghi can khủng bố người Malaysia

Ngày 15/12, cảnh sát Philippines thông báo đã tiêu diệt một nghi can khủng bố người Malaysia, bị cáo buộc âm mưu đánh bom tại thành phố cảng Davao ở miền Nam Philippines.

Cảnh sát trưởng thành phố Ronald de la Rosa cho biết nghi can nói trên có tên là Mohd Noor Fikrie Bin Abud Kahar. Tối 14/12, khi đang làm thủ tục trả phòng tại khách sạn cùng vợ là người Philippines, tên này cố tình giật chiếc balô có chứa bom tự tạo mà vợ hắn đang đeo. Bị cảnh sát giữ chặt, hắn vùng chạy thoát và dọa cho nổ trái bom. Cặp đôi này sau đó chạy ra khỏi khách sạn, đe dọa dùng điện thoại di động kích hoạt trái bom nếu cảnh sát nổ súng. Bỏ mặc người vợ cho cảnh sát vây bắt, tên Kahar giật lấy chiếc ba lô và chạy về phía một công viên chật cứng người đi chơi đêm. Do cổng công viên kịp thời được khóa lại, nghi can lao vào một nhà hàng đông đúc tiếp tục dọa kích hoạt khối thuốc nổ. Tuy nhiên, hắn đã bị các tay súng bắn tỉa hạ gục ngay sau đó.

Cảnh sát đã tháo ngòi an toàn quả bom tự tạo nói trên, được làm từ một chiếc vỏ đạn pháo. Theo ông đề la Rosa, kế hoạch bắt giữ tên Kahar được thực hiện phối hợp với các nhân viên tình báo. Nguồn tin tình báo cho biết các phần tử khủng bố đã lập kế hoạch đánh bom ở thành phố Davao và một trung tâm thương mại ở đảo Mindanao thuộc miền Nam Philippines.


TTXVN/Tin tức



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN