Philippines tiêu diệt 15 phần tử ủng hộ IS

Ngày 29/1, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Eduardo Ano tuyên bố trong cuộc không kích và pháo kích tại một tỉnh miền Nam nước này, quân đội đã tiêu diệt 15 tay súng khủng bố cực đoan.

Binh sĩ Philippines truy tìm các tù nhân trốn trại tại thị trấn Kidapawan, trên đảo Mindanao ngày 5/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số những tay súng bị thương có một chỉ huy phiến quân, được cho là đại diện của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Philippines.

Phát biểu với các phóng viên, Tướng Anoa cho biết Isnilon Hapilon, còn được gọi là Abu Abdullah, một thủ lĩnh của nhóm phiến quân Abu Sayyaf của Philippines, đã bị thương nghiêm trọng đe dọa tới tính mạng. Trong số các phần tử bị tiêu diệt còn có một đối tượng người Indonesia. Nhà chức trách đang xác minh quốc tịch của 2 đối tượng người nước ngoài khác đi cùng Hapilon.

Ngày 26/1, các lực lượng Philippines đã ném bom và nã pháo các vị trí của phiến quân tại vùng núi thuộc tỉnh Lanao del Sur trong một nỗ lực nhằm truy quét Hapilon. Tỉnh này là thành trì của nhóm phiến quân Maute, vốn cũng thề trung thành với IS. Hapilon nằm trong danh sách truy nã của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vì đã bắt cóc 17 người Philippines và 3 người Mỹ năm 2001.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 27/1 đã kêu gọi các nhóm Hồi giáo ly khai không bảo vệ những phiến quân có quan hệ với IS, đồng thời cảnh báo một cuộc chiến có thể xảy ra sau đó và đẩy người dân vào cảnh nguy hiểm. Trước đó một ngày, các thông tin tình báo nước ngoài cho thấy Hapilon đã nhận được chỉ thị của IS về việc mở rộng địa bàn hoạt động tại Philippines. Tổng thống Duterte khẳng định không thể kiềm chế việc "tiêm nhiễm" chủ nghĩa cực đoan, hối thúc hai nhóm Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) và Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro (MNLF) đẩy lui các bước tiến của IS.

TTXVN/Tin Tức
IS liên kết chặt chẽ với phiến quân Hồi giáo ở Philippines
IS liên kết chặt chẽ với phiến quân Hồi giáo ở Philippines

Dựa trên các thông tin tình báo, mối liên kết giữa các phiến quân ở Philippines và tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ngày càng trở nên chặt chẽ hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN