Philippines thận trọng trước "củ cà rốt" của Trung Quốc

Đề nghị của Trung Quốc sẽ có lợi cho người dân Philippines song không nên để bị “há miệng mắc quai” khi mà vụ kiện "đường lưỡi bò" trên Biển Đông sắp có kết quả.

Ông Perfecto Yasay.

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 4/7 nhấn mạnh Philippines sẽ tiếp tục thận trọng nếu Trung Quốc đề nghị hỗ trợ đầu tư cho nước này ngay giữa thời điểm vụ Manila kiện Bắc Kinh lên Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) sắp đi tới hồi kết, mà trong đó phán quyết cuối cùng được cho là sẽ nghiêng về Manila.

Manila sẽ “chào đón” bất cứ đề xuất hỗ trợ nào đối với nước này “trong việc phát triển các dự án cơ sở hạ tầng hoặc trong theo đuổi các mối quan hệ thương mại”. Đối với đề nghị của Bắc Kinh, Ngoại trưởng Yasay hiểu rõ điều này sẽ có lợi cho người dân Philippines song ông cho rằng không nên để xảy ra tình huống “há miệng mắc quai” trong vụ tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông giữa nước này và Trung Quốc.

Trước đó, tân Tổng thống Rodrigo Duterte cho hay phía chính phủ Trung Quốc đã có lời đề nghị xây cho Philippines một hệ thống đường ray từ ga tàu Manila tới khu vực Clark thuộc tỉnh Pampanga cách đó 60 km trong vòng 2 năm.

Ông Yasay cho rằng chính phủ Philippines luôn cần phải chắc chắn rằng nếu nhận lời hỗ trợ từ nước ngoài thì những lợi ích quốc gia quan trọng vẫn sẽ được đảm bảo. Và sự thận trọng trên sẽ không chỉ áp dụng với Trung Quốc mà còn đối với Mỹ, Nhật Bản và mọi quốc gia muốn làm bạn cũng như muốn duy trì mối quan hệ chân thành về kinh tế và thương mại với đảo quốc này.

Trả lời câu hỏi Philippines sẽ phản ứng ra sao nếu Trung Quốc đề nghị trao đổi một số dự án đầu tư kinh tế lấy việc nước này rút đơn kiện khỏi tòa án quốc tế, Ngoại trưởng Yasay đã hỏi ngược lại phóng viên rằng: “Anh có cho rằng đó là điều phù hợp trong việc thúc đẩy những lợi ích quốc gia tối thượng? Đây là câu hỏi mà chúng ta luôn cố gắng giải đáp trong quá trình xử lý các tình huống, các vấn đề và mối lo ngại”. “Các lợi ích quốc gia tối trọng không thể bị làm tổn hại”, ông nhấn mạnh.

Hoàng Trang (theo Rappler)
Ngoại trưởng Philippines lên tiếng về Biển Đông
Ngoại trưởng Philippines lên tiếng về Biển Đông

Ít ngày trước khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay đã tiết lộ cách thức nước này phản ứng nếu nhận được một kết quả thuận lợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN