Philippines, Indonesia tiếp tục ghi nhận trên 3.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày

Ngày 18/9, Bộ Y tế Philippines thông báo có thêm 3.257 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày thứ 11 liên tiếp số ca nhiễm mới hằng ngày ở nước này ở mức trên 3.000 ca. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines ngày 13/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, tổng số ca mắc COVID-19 ở Philippines đã lên tới 279.526 ca, tập trung chủ yếu ở thủ đô Manila, trong khi số ca tử vong tăng 47 ca lên tổng cộng 4.830 ca. 

Cùng ngày, Bộ Y tế Indonesia thông báo có thêm 3.891 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 236.519 ca.

Theo Bộ trên, số ca tử vong do COVID-19 ở Indonesia cũng tăng thêm 114 ca lên tổng cộng 9.336 ca. Như vậy, Indonesia là nước có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất ở Đông Nam Á.

Trước diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết năm 2021 chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp chịu tác động của dịch bệnh, song theo cách "thận trọng hơn" so với năm nay căn cứ kỳ vọng nhu cầu sẽ hồi phục. 

Phát biểu tại một hội nghị chuyên đề do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức, Bộ trưởng Sri Mulyani Indrawati nói: "Chúng tôi sắp bắt đầu củng cố chính sách tài chính để đảm bảo có thể cân bằng sự cần thiết tiếp tục hỗ trợ ngành y tế và phục hồi kinh tế, đồng thời cũng đảm bảo rằng tình hình tài chính sẽ bền vững về trung và dài hạn". Bà cho biết thêm Chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục dùng hỗ trợ tài chính, kết hợp với sự hỗ trợ của ngân hàng trung ương để đối phó với những thách thức mà đại dịch COVID-19 gây ra đối với nền kinh tế nước này. 

Trong báo cáo mới nhất vừa được công bố, ADB dự báo kinh tế của Indonesia năm 2020 sẽ giảm 1%, đánh dấu lần đầu tiên kinh tế Indonesia giảm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998.

Theo Giám đốc phụ trách ADB Winfried Wicklein tại Indonesia, mặc dù có nền kinh tế vĩ mô vững chắc, song do phạm vi và xu hướng ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dự kiến Indonesia sẽ phải đối mặt với một chặng đường tăng trưởng khó khăn cho đến hết năm 2020. Tuy nhiên, tình hình sẽ được cải thiện và có thể tăng trưởng trở lại ở mức 5,3% vào năm 2021 do dịch bệnh khi đó được kiểm soát, các hoạt động kinh tế trở lại bình thường.

Trong khi đó, Bloomberg đưa ra nhận định đối với Ấn Độ - điểm nóng mới về dịch COVID-19, cho rằng triển vọng phục hồi kinh tế của nước này vốn tồi tệ nay càng trở nên nghiêm trọng hơn, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này ghi nhận tính đến ngày 18/9 đã có tổng cộng hơn 5,21 triệu ca mắc, tăng gần 97.000 ca trong vòng 24 giờ qua. 

Các nhà kinh tế và các tổ chức toàn cầu như ADB mới đây đã giảm dự báo tăng trưởng của Ấn Độ vốn đã ở mức thấp nhất trong lịch sử

Goldman Sachs Group Inc. ước tính Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ trong tài khóa hiện nay (kết thúc vào tháng 3/2021) sẽ giảm 14,8% , trong khi ADB ước tính mức giảm 9% , Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ước tính mức giảm 10,2%.  

Dự báo mới nhất của Goldman Sachs được đưa ra sau khi số liệu chính thức cho thấy GDP của Ấn Độ trong quý từ tháng 4-6/2020 giảm tới 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi Ấn Độ ghi nhận số liệu theo quý từ năm 1996 và là kết quả tồi tệ nhất trong số các nền kinh tế lớn được Bloomberg theo dõi.

Minh Châu-Huy Lê (TTXVN)
COVID-19 tại ASEAN hết 17/9: Indonesia, Philippines tiếp tục có hàng nghìn ca mới  
COVID-19 tại ASEAN hết 17/9: Indonesia, Philippines tiếp tục có hàng nghìn ca mới  

Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới hết ngày 17/9, số người mắc COVID-19 tại ASEAN là 585.570, trong đó 14.304 người tử vong. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN