Philippines: Cứu được tất cả người trên phà chìm ở ngoài khơi tỉnh Quezon

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cho biết đã giải cứu tất cả 67 người trên chiếc phà bị chìm ngày 3/8 ở ngoài khơi tỉnh Quezon, phía Nam đảo Luzon.

Trong một thông báo, PCG nêu rõ vào thời điểm gặp nạn, phà chở 60 hành khách và 7 thuyền viên đang di chuyển qua vùng biển ngoài khơi đảo Polillo của tỉnh Quezon, trên hành trình từ thị trấn Patnanungan đến thị trấn Real đều thuộc tỉnh này.

Tất cả hành khách đã được đưa đến nơi an toàn và hiện ở trong tình trạng sức khỏe tốt. Không có báo cáo thương vong hay mất tích trong vụ này.

Các vụ chìm tàu thuyền thường xảy ra tại quốc gia Đông Nam Á này, chủ yếu do mưa bão thường xuyên xảy ra, tàu thuyền được bảo dưỡng kém, chở quá tải và vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường thủy.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tàu chở khách tại tỉnh Rizal, Philippines ngày 27/7/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Tuần trước, một tàu chở khách đã bị lật ở hồ Laguna de Bay ngoài khơi tỉnh Rizal, phía Đông thủ đô Manila khiến 27 người thiệt mạng. Vào thời điểm gặp nạn, tàu chở gần 70 người trong khi lẽ ra chỉ được chở tối đa 42 người.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Chìm phà chở khoảng 70 người ở ngoài khơi bờ biển Philippines
Chìm phà chở khoảng 70 người ở ngoài khơi bờ biển Philippines

Ngày 3/8, truyền thông Philippines đưa tin một phà chở khoảng 70 người đã chìm ở ngoài khơi tỉnh Quezon, phía Nam đảo Luzon của Philippines. Hiện chưa rõ số người thương vong trong vụ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN