Philippines cảnh báo về siêu bão có thể mạnh hơn cả bão Kalmaegi đổ bộ vào thủ đô Manila

Khi bão Kalmaegi (bão số 13) dẫn tới thảm họa thiên nhiên gây chết người nhiều nhất tại Philippines vừa đi qua, quốc đảo Đông Nam Á này chuẩn bị đối phó với siêu bão Fung-wong có thể còn mạnh hơn cả Kalmaegi.

Chú thích ảnh
Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ngày 6/11/2025 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 142 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích. Ảnh: THX/TTXVN

Báo The Strait Times ngày 7/11 cho biết bão Kalmaegi (bão số 13) đã tấn công miền Trung Philippines vào ngày 3/11, tàn phá các đảo Cebu và Negros trước khi quay trở lại Biển Đông.

Nước lũ được mô tả là “chưa từng có tiền lệ” đã tràn qua các thị trấn và thành phố ở tỉnh Cebu, cuốn trôi ô tô, nhà ven sông và thậm chí cả những thùng container khổng lồ.

Tại thị trấn Liloan, gần thành phố Cebu, nơi đã tìm thấy 35 thi thể, các phóng viên AFP chứng kiến những chiếc xe bị nước lũ chất chồng lên nhau, mái nhà bị tốc bay, trong khi cư dân cố gắng dọn bùn đất.

Hiện có hơn 500.000 người dân Philippines vẫn đang phải sơ tán.

Ngày 6/11, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tuyên bố “tình trạng thảm họa quốc gia”, cho phép chính phủ giải ngân quỹ cứu trợ và áp giá trần đối với các nhu yếu phẩm cơ bản.

Xem video cảnh quay từ thiết bị bay không người lái (UAV) trên bầu trời thành phố Cebu cho thấy các ngôi nhà bị san phẳng sau khi bão Kalmaegi đi qua. Nguồn: Reuters

Kênh Al Jazeera ngày 7/11 cho biết thêm bão Kalmaegi, được gọi với tên địa phương là “Tino” đã tàn phá những khu vực rộng lớn của Philippines khi đổ bộ vào tám khu vực ở miền Trung nước này hôm 3/11, trở thành thảm họa thiên nhiên gây chết người nhiều nhất tại quốc đảo Đông Nam Á trong năm nay.

Cơn bão đã tàn phá Philippines, khiến ít nhất 142 người thiệt mạng và 127 người khác mất tích.

Theo cơ sở dữ liệu thảm họa EM-DAT, đây cũng là cơn bão gây chết người nhiều nhất trên thế giới tính đến thời điểm này trong năm 2025.

Trong cuộc họp với các quan chức ứng phó thảm họa, Tổng thống Marcos mô tả cơn bão là một “thảm họa quốc gia”, đồng thời cảnh báo về một cơn bão khác đang tiến vào miền Bắc Philippines.

Cơn bão mới được quốc tế gọi là bão Fung-wong, có tên địa phương là Uwan, theo nhà lãnh đạo Philippines, “có thể còn mạnh hơn cả Kalmaegi”.

Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết họ dự đoán Fung-wong sẽ mạnh lên thành siêu bão vào ngày 8/11.

PAGASA cho biết cơn bão có thể đổ bộ Philippines vào cuối ngày 7/11 hoặc sáng sớm 8/11 và “nguy cơ đổ bộ ngày càng tăng” ở khu vực Luzon phía Bắc hoặc miền Trung, nơi có thủ đô Manila.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13

Ngày 7/11, ngay sau khi bão số 13 (Kalmaegi) tan, tại Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa cùng đại diện các bộ, ngành, lực lượng liên quan về tình hình thiệt hại, công tác cứu nạn - cứu trợ và khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN