Philippines bác mối liên hệ giữa phiến quân ở miền Nam và IS

Ngày 9/3, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã phủ nhận việc các tay súng có liên hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang hoạt động ở miền Nam nước này, cho rằng các nhóm vũ trang tại đây là những kẻ hám lợi tìm cách kiếm tiền từ nước ngoài.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới tại một căn cứ quân sự ở phía Nam thủ đô Manila, Tổng thống Aquino nói: "Thật khó để gọi những đối tượng này là các nhóm liên quan đến IS". Theo ông, các tay súng này là những kẻ hám lợi, chứ không phải vì tư tưởng hay tôn giáo. Mục tiêu của các nhóm vũ trang địa phương khi thực hiện các vụ tấn công ở miền Nam là nhằm thu hút sự chú ý để nhận tài trợ từ Trung Đông, nhất là từ IS.

Tuyên bố trên của Tổng thống Aquino đưa ra sau khi một số nhóm phiến quân Hồi giáo nhỏ tại miền Nam Philippines đã đăng các video lên mạng xã hội thề trung thành với IS. Trong khi đó, lực lượng an ninh Philippines cũng khẳng định hiện chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các nhóm phiến quân địa phương có liên hệ với lực lượng cực đoan ở Trung Đông.

Trong những tuần gần đây, quân đội Phillippines đẩy mạnh các chiến dịch quy mô lớn tại miền Nam, tiêu diệt hàng chục đối tượng tình nghi ủng hộ IS, giành lại quyền kiểm soát khu vực được coi là "thành trì" của chúng ở miền Nam nước này.

TTXVN/Tin Tức
Vũ khí của Đức rơi vào tay IS
Vũ khí của Đức rơi vào tay IS

Đức đã cung cấp nhiều vũ khí cho chiến binh Peshmerga thuộc lực lượng vũ trang người Kurd ở miền Bắc Iraq để họ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Tuy nhiên, theo một báo cáo, nhiều vũ khí trong số này đã rơi vào tay của IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN