Phiến quân Syria coi thỏa thuận ngừng bắn là "vô hiệu" nếu chính phủ tiếp tục vi phạm

Các nhóm phiến quân Syria tuyên bố sẽ coi thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian là "vô hiệu" nếu các lực lượng của Chính quyền Damascus và đồng minh tiếp tục vi phạm.

Theo Reuters, trong một tuyên bố ngày 31/12, một số nhóm phiến quân nhấn mạnh: "Việc chính quyền tiếp tục vi phạm và oanh tạc, cũng như tìm cách tấn công những khu vực do các lực lượng cách mạng kiểm soát sẽ khiến thỏa thuận trở nên vô hiệu".

Ngoài ra, các nhóm phiến quân cũng cho rằng có vẻ như chính phủ và phe đối lập đã ký 2 thỏa thuận ngừng bắn khác nhau, một trong số đó thiếu "một số điểm chủ thốt và thiết yếu mà không thể đàm phán".

Trước đó, các cuộc đụng độ và không khích đã liên tiếp diễn ra kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 30/12, mặc dù Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria ngày 31/12 đánh giá thỏa thuận về cơ bản đang được duy trì.

TTXVN/Tin Tức
Nga đệ trình dự thảo nghị quyết về Syria lên HĐBA LHQ
Nga đệ trình dự thảo nghị quyết về Syria lên HĐBA LHQ

Ngày 30/12, Nga đã đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) với nội dung ủng hộ lệnh ngừng bắn mà nước này làm trung gian tại Syria, cũng như cuộc đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN