Phiến quân Nigeria tàn sát hơn 100 người

Một quan chức và người dân ngày 16/2 cho biết các tay súng, được cho là phiến quân Boko Haram, đã tấn công một ngôi làng ở đông bắc Nigeria và sát hại hơn 100 người, đa số là người Thiên chúa giáo.

Ali Ndume, một thượng nghị sĩ đại diện cho bang đông bắc Borno cho biết: “Tới nay, theo thông tin mà tôi có được từ làng Izghe, 106 người đã bị những kẻ tấn công, có thể là các tay súng Boko Haram, giết hại”.

Thị trấn Benisheik, Nigeria sau vụ tấn công của nhóm Boko Haram. Ảnh: REUTERS


Vụ tấn công xảy ra vào cuối ngày 15/2 khiến hàng trăm dân làng bị mất nhà cửa. Đầu tuần trước, các chiến binh Boko Haram đã tấn công các làng Konduga và Wajirko, cũng thuộc bang Borno, giết hại 43 dân thường và làm hàng trăm người phải sơ tán tới Maiduguri, thủ phủ của bang này.


T.N (Theo AFP)
Đánh bom liều chết tại Nigeria
Đánh bom liều chết tại Nigeria

Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết, được cho là do phiến quân Boko Haram thực hiện, tại khu chợ đông đúc ở thủ phủ Maiduguri của bang Borno, phía đông bắc Nigeria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN