Phiên họp lần thứ 7 Hội đồng Chánh án ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 22/11, Phiên họp lần thứ 7 Hội đồng Chánh án Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (CACJ) diễn ra tại Phuket, Thái Lan, dưới sự chủ trì của ông Slaikate Wattanapan, Chánh án Tòa án tối cao Vương quốc Thái Lan.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị.

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu Toà án Nhân dân tối cao Việt Nam tham dự Hội nghị. 

Tại phiên họp, các Chánh án đến từ 10 nước thành viên ASEAN đã phê chuẩn Biên bản phiên họp thứ 6 Hội đồng Chánh án các nước ASEAN tại Singapore ngày 27/7/2018. Các Chánh án cũng ghi nhận những tiến bộ trong việc phối hợp trong khuôn khổ ASEAN, đặc biệt là việc các toà án thành viên đã tích cực cập nhật thông tin pháp luật và tư pháp quốc gia của mình lên cổng thông tin điện tử Tòa án các nước ASEAN (AJP) qua đó đáp ứng nhu cầu thông tin về hệ thống tư pháp và pháp lý của ASEAN.

Đặc biệt, các Chánh án 10 nước thành viên ASEAN đã thảo luận về ứng dụng, cập nhật công nghệ trong ngành toà án để đáp ứng nhu cầu mới. Theo đó, các tham luận bàn về luật pháp với trí tuệ nhân tạo (AI), tiền ảo, blockchain…trong đó, đoàn Singapore đã thử nghiệm áp dụng AI trong xét xử, tiến tới thành lập phiên xét xử thử nghiệm vào năm 2020. Đồng thời, Malaysia sẽ tổ chức hội nghị về tội phạm mạng, mở rộng ra chủ đề trí tuệ nhân tạo và tiền ảo. Hai quốc gia này sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho các nước còn lại trong ASEAN.

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu Toà án nhân dân tối cao Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: Ngọc Quang - Hữu Kiên, P/v TTXVN tại Bangkok

Các Chánh án đã thảo luận và quyết định sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu và kỹ càng hơn trong lĩnh vực này để tiếp tục hoàn thiện và chỉ ra đây là thách thức trong những năm tới của ngành toà án trong khu vực.

Ngoài ra, tại các buổi làm việc, các Chánh án 10 nước thành viên ASEAN cũng tiếp tục nghiên cứu, thảo luận về việc tống đạt lệnh triệu tập của toà án nước ngoài và công nhận, cho thi hành bản án nước ngoài; giáo dục và đào tạo tư pháp; tranh chấp xuyên quốc gia liên quan tới trẻ em…

Về mở rộng quan hệ hợp tác của Hội đồng Chánh án, báo cáo của Nhóm Công tác ASEAN đã đề xuất thiết lập Nhóm ASEAN +3 gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản phù hợp với sáng kiến của ASEAN và được xác định là ưu tiên hàng đầu. Hội đồng cũng thiết lập nhóm ASEAN + với các đối tác khác mà tiềm năng nhất là các quốc gia châu Âu và Mỹ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Việt Nam, đã bày tỏ lời cảm ơn tới Ngài Chánh án và Tòa án tối cao nước chủ nhà vì đánh giá cao những nỗ lực của Ban thư ký CACJ cùng các Nhóm công tác về những kết quả hoạt động rất đáng ghi nhận trong một năm vừa qua.

Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Việt Nam khẳng định: "Kể từ khi được công nhận chính thức là một thể chế liên kết của ASEAN, các hoạt động hợp tác giữa Tòa án các nước chúng ta trong khuôn khổ CACJ đang ngày càng trở nên sôi động và hiệu quả hơn. Trên cơ sở đó, chính phủ các nước ASEAN cũng đang ngày càng thể hiện sự quan tâm và ủng hộ đối với cả các hoạt động hợp tác tư pháp đa phương trong khung khổ CACJ cũng như các hoạt động hợp tác song phương giữa Tòa án các nước với nhau.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị tại Phuket, Thái Lan. Ảnh: Ngọc Quang - Hữu Kiên, P/v TTXVN tại Bangkok

Người dân ASEAN cũng đang và sẽ tiếp tục được thụ hưởng những thành quả hợp tác của Tòa án các nước chúng ta, thông qua Cổng thông tin điện tử AJP, thông qua các chính sách cải cách, hoàn thiện hệ thống tư pháp liên quan đến vấn đề tống đạt giấy tờ hay quản lý án và công nghệ tại tòa án...  Toà án các nước ASEAN đã tìm được hướng đi đúng đắn, CACJ đang góp phần quan trọng vào việc xây dựng tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác và chia sẻ trong Cộng đồng ASEAN".

Chánh án Nguyễn Hoà Bình đánh giá CACJ cũng đang ngày càng có thêm nhiều ý tưởng, nội dung hoạt động hơn. Điều này cho thấy nhu cầu hội nhập về tư pháp và pháp luật giữa các nước ASEAN là một nhu cầu thường xuyên và hết sức phong phú, mặt khác CACJ cũng đang nỗ lực không ngừng để khẳng định vị trí trung tâm của mình trong tiến trình hội nhập tư pháp và pháp luật của ASEAN. Với động lực đó, Chánh án tin tưởng rằng, trong thời gian tới đây, sẽ còn nhiều hoạt động có ý nghĩa hơn nữa được triển khai trong khuôn khổ hợp tác giữa Tòa án các nước chúng ta, nhiều thành công đang chờ ở phía trước và sức lan tỏa của những thành công đó sẽ không chỉ giới hạn trong phạm vi ASEAN.

Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam, với tư cách là một thành viên của CACJ luôn sẵn sàng đóng góp, nỗ lực hơn nữa, với tinh thần trách nhiệm và thiện chí cao nhất trong phạm vi khả năng của mình vì thành công chung của CACJ, vì một Cộng đồng ASEAN gắn kết, dựa trên luật lệ, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm. 

Trong khuôn khổ phiên họp, các Chánh án cũng đã xem xét và phê chuẩn một số sáng kiến mới; hoan nghênh Việt Nam đăng cai Phiên họp lần thứ 8 Hội đồng Chánh án ASEAN.

Theo kế hoạch, ngày 23/11, Đoàn đại biểu Toà án Nhân dân Tối cao Việt Nam sẽ thăm trụ sở mới của Toà án Tối cao Vương quốc Thái Lan tại Bangkok và tham dự Lễ ký Tuyên bố chung của Hội nghị CACJ lần thứ 7.

Tin, ảnh: Ngọc Quang - Hữu Kiên (TTXVN)
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao thăm và làm việc tại Nepal
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao thăm và làm việc tại Nepal

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Kathmandu, thực hiện Kế hoạch Đối ngoại của Tòa án Nhân dân năm 2018, nhận lời mời của Chánh án CHDCLB Nepal, Gopal Parajuli, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Hòa Bình đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân tối cao sang thăm và làm việc tại Nepal từ ngày 23 - 26/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN