Phe nổi dậy Syria không công nhận 'Vương quốc Hồi giáo' của ISIL

Ngày 30/6, phe nổi dy tại Syria đã lên tiếng không công nhn "Vương quốc Hồi giáo" tự xưng của nhóm "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant" (ISIL), cho rằng chính thể này là "vô giá trị và không có hiu lực".

Trong m
t tuyên bố, phe đối lập Syria - gồm Mặt trn Hồi giáo, liên minh đối lp chính tại Syria và Ansar al Mujahideen, mạng lưới vốn được coi là "tổ chức vệ tinh" của al-Qaeda - cũng cảnh báo mọi lực lượng Hồi giáo và thánh chiến không phục vụ lợi ích cho chính thể tự xưng của ISIL này. Theo phe đối lập, việc ISIL tuyên bố thành lp "vương quốc Hồi giáo" là âm mưu gây chia rẽ và phá hoại "cuc cách mạng" tại Iraq và Syria.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi ISIL tuyên bố thành l
p mt vương quốc Hồi giáo trải dài từ miền Bắc Syria tới miền Đông Iraq và tuyên bố thủ lĩnh của nhóm này Abu Bakr al-Baghdadi là Khalib - người đứng đầu nhà nước Hồi giáo nói trên và là “lãnh đạo của người Hồi giáo ở mọi nơi”.

Phiến quân ISIL tại một vị trí ở tỉnh Salaheddin, Iraq ngày 14/6. Ảnh: AFP-TTXVN


ISIL từng tham gia cuộc chiến nhằm lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad do phe đối l
p Syria phát động. Hồi đầu tháng 1, liên minh đối lp Syria đã ra tuyên bố tuyên chiến với ISIL, cho rằng lực lượng này “gây xung đột và mất an ninh" tại Syria, đồng thời kêu gọi các tay súng ISIL giao nộp vũ khí và rời khỏi Syria.

ISIL được cho đã bắt cóc hàng nghìn người Syria, trong đó có cả thành viên lực lượng nổi d
y và các nhà hoạt động đối l
p. Hiện tỉnh Raqa ở miền Bắc Syria và mt khu vực rng lớn của tỉnh Deir Ezzor giàu dầu mỏ ở gần biên giới với Iraq đều nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng thánh chiến này.

Mỹ điều thêm 200 binh sĩ tới Iraq

Trong m
t diễn biến khác, ngày 30/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điều bổ sung 200 binh sĩ tới Baghdad nhằm hỗ trợ Chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống phiến quân ISIL. Theo thông báo từ Nhà Trắng, số binh sĩ trên được vũ trang để chiến đấu phối hợp các trang thiết bị do thám và trực thăng bảo vệ Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, các cơ sở hậu cần và sân bay quốc tế Baghdad. Tuyên bố nêu rõ mục đích triển khai lực lượng tới Iraq nhằm bảo vệ công dân Mỹ, tài sản và trong trường hợp cần thiết có thể tham chiến.

Cùng với lực lượng 275 binh sĩ bảo vệ đại sứ quán đã được triển khai và 300 thành viên lực lượng đặc nhiệm Mỹ với nhiệm vụ cố vấn cho quân đội Iraq, quyết định trên đồng nghĩa với việc sẽ có gần 800 binh sĩ Mỹ hiện diện ở quốc gia vùng Vịnh này.

Tuyên bố của Nhà Trắng cũng khẳng định ISIL đang cố "phá hủy Iraq", đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ khí tài, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16, cho chính quyền Baghdad đẩy lùi phiến quân. Theo người phát ngôn Nhà Trắng, việc ISIL tuyên bố l
p nhà nước tại vùng lãnh thổ chiếm đóng của Syria và Iraq là hành động khủng bố, đe dọa đến sự tồn vong của các nước này.


TTXVN/Tin tức
Giao tranh ác liệt tại nhiều khu vực ở Iraq
Giao tranh ác liệt tại nhiều khu vực ở Iraq

Ngày 29/6, vẫn tiếp tục xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa các lực lượng an ninh Iraq với các tay súng phiến quân Hồi giáo dòng Sunni tại một loạt tỉnh thành trên khắp quốc gia Vùng Vịnh này, đặc biệt tại thành phố Kirt Tikrit .

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN