Phe đối lập Venezuela lập sẵn kịch bản vụ ẩu đả tại quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Venezuela, Diosdado Cabello, đã lên án vụ ẩu đả diễn ra tại phiên họp của Quốc hội hôm 30/4 khiến một số nghị sĩ bị thương, đồng thời tố cáo phe đối lập đã chuẩn bị từ trước kịch bản nhằm tạo ra tình trạng bạo lực trên.


Vụ ẩu đả trên diễn ra sau khi các nghị sĩ của Đảng xã hội thống nhất cầm quyền (PSUV) căn cứ vào một điều luật của Hiến pháp Venezuela đã biểu quyết không cho phép các nghị sĩ đối lập mà không thừa nhận kết quả bầu cử tổng thống được phát biểu. Đáp lại, các nhà lập pháp đối lập đã ngăn cản các tham luận của các nghị sĩ của đảng cầm quyền bằng cách hò hét và gây mất trật tự. 


Nghị sĩ đối lập tấn công đồng nghiệp trong phiên họp ngày 30/4 (ảnh: AVN).


Tổng thống Maduro đã lên án phe đối lập kích động vụ ẩu đả trên đồng thời cho biết ông đã liên lạc với ông Cabello và đề nghị phải có những biện pháp bảo đảm trật tự và “kỷ luật” tại các phiên họp của Quốc hội.


Cả chính phủ và phe đối lập đều kêu gọi những người ủng hộ xuống đường ngày 1/5 để tuần hành trong Ngày Quốc tế Lao động, làm dấy lên lo ngại sẽ có cuộc đụng độ giữa hai phe.


Không khí chính trị tại Venezuela trở nên căng thẳng sau khi phe đối lập không công nhận kết quả bầu cử tổng thống hôm 14/4 do kết quả kiểm phiếu rất sít sao. Các cuộc biểu tình nhằm phản đối “gian lận” bầu cử đã khiến 10 người chết và nhiều người bị thương.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)


Nghị sĩ Venezuela loạn đả tại quốc hội
Nghị sĩ Venezuela loạn đả tại quốc hội

Các chính trị gia Venezuela đã đối xử với nhau bằng nắm đấm khiến nhiều người bị thương trong phiên họp quốc hội căng thẳng liên quan đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống hôm 14/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN