Phe đối lập Hàn Quốc liên kết thành lập chính đảng mới

Đảng Dân chủ, đảng đối lập chính tại Hàn Quốc hiện nay và nhóm "Liên minh chính trị mới" ngày 2/3 đã tuyên bố cùng thành lập một chính đảng mới trước cuộc bầu cử địa phương vào ngày 4/6 sắp tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày tại Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch đảng Dân chủ Kim Han-gil và Chủ tịch Ủy ban chuẩn bị thành lập đảng mới dự định lấy tên là "Liên minh chính trị mới" Ahn Cheol-soo cho biết, hai đảng phái này sẽ liên kết để thành lập một chính đảng mới nhằm giành lại quyền điều hành đất nước trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2017 và xây dựng một nền chính trị mới.

Ông Kim Han-gil. Ảnh: www.news.cn


Đặc biệt, hai bên nhất trí bãi bỏ hệ thống đề cử ứng cử viên trước đây, trong đó trung ương đảng giới thiệu ứng cử viên cho các cuộc bầu cử địa phương, vốn được cho là nguyên nhân làm nảy sinh tình trạng tham nhũng ngay trong nội bộ đảng.

Dự kiến, nhóm trù bị gồm 5 thành viên của mỗi bên sẽ sớm được thành lập và đi vào hoạt động để có thể hoàn tất việc thành lập chính đảng mới vào cuối tháng này. Ông Choi Jae-cheon, lãnh đạo ban chiến lược và quan hệ công chúng của Đảng Dân chủ cho biết: "Do chúng tôi không giới thiệu ứng cử viên cho cuộc bầu cử địa phương nên khối lượng công việc chuẩn bị sẽ giảm đi rất nhiều và có thể thành lập đảng mới vào cuối tháng 3".

Tại cuộc họp báo, hai nhà lãnh đạo phe đối lập cũng lên án chính phủ đương nhiệm và đảng cầm quyền Thế giới mới đang thực thi “nền chính trị dối trá, không thừa nhận sai lầm của bản thân, không bày tỏ xin lỗi với người dân khi không thực hiện những cam kết đã đưa ra trong cuộc bầu cử Tổng thống”.

Đáp lại, người phát ngôn đảng cầm quyền Thế giới mới trong cuộc họp báo cùng ngày tại trụ sở đảng này đã cho rằng đó chỉ là “sự thông đồng về chính trị” và “bản thân liên minh trên bao hàm sự vô lý và tự mâu thuẫn”.


Phạm Duy


Hàn Quốc đề xuất thường xuyên đoàn tụ gia đình ly tán
Hàn Quốc đề xuất thường xuyên đoàn tụ gia đình ly tán

Ngày 1/3, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đề xuất với Triều Tiên tổ chức thường xuyên hoạt động đoàn tụ các gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN