Hàn Quốc công bố nguyên nhân vụ sập nhà thi đấu

Ngày 28/2, cảnh sát Hàn Quốc đã công bố nguyên nhân của vụ sập trần nhà thi đấu thuộc Khu nghỉ dưỡng "Mauna Ocean Resort" ở Gyeongju xảy ra hôm 17/2, khiến 10 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương là do thi công ẩu.

Theo điều tra ban đầu, đã có bằng chứng về lỗi kết cấu và công tác quản lý lỏng lẻo. Cụ thể, không có đủ chốt để giữ các cột chống và mái nhà với nhau, trong khi có nhiều nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn của chính phủ đã được sử dụng trong công trình.

Nhân viên cứu hộ nỗ lực đưa nạn nhân bị mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát trong vụ sập nhà thi đấu. Ảnh: AFP-TTXVN


Ngoài ra, quản lý nhà thi đấu đã không cho dọn tuyết khỏi mái nhà, trong khi công trình này được sử dụng làm thính phòng mà không được sự cho phép.

Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm thêm bằng chứng để khởi tố tội danh hình sự. Trong khi đó, phụ huynh các nạn nhân đã cáo buộc các nhà tổ chức không đảm bảo được an toàn cho các sinh viên tham dự sự kiện tại đây.

Vụ sập trần nhà trên xảy ra khi có khoảng 700 sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Busan tham dự lễ chào đón các sinh viên mới nhập học. Tập đoàn Kolon, chủ khu nghỉ dưỡng cam kết sẽ bồi thường đầy đủ.

Nhà thi đấu trên là một phần của khu nghỉ dưỡng "Mauna Ocean Resort" ở phía Nam thành phố Gyeongju, nơi đã trải qua trận tuyết lớn vào tuần trước.


TTXVN/Tin tức
Tin cập nhật về vụ sập nhà thi đấu tại Hàn Quốc
Tin cập nhật về vụ sập nhà thi đấu tại Hàn Quốc

Tính đến 11h ngày 18/2 (giờ địa phương) đã có tổng cộng 10 người thiệt mạng, 2 người ở trong tình trạng nguy kịch và 101 người khác bị thương trong vụ sập trần nhà thi đấu thuộc khu nghỉ dưỡng "Mauna Ocean Resort" ở Gyeongju.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN