'Phe diều hâu' thúc Obama lập vùng cấm bay tại Syria

Mặc dù hoan nghênh quyết định cung cấp "viện trợ quân sự" cho các lực lượng nổi dậy tại Syria của Tổng thống Barack Obama, các nghị sỹ cứng rắn thuộc đảng Cộng hòa, dẫn đầu là Thượng nghị sỹ John McCain và Lindsey Graham, vẫn muốn Mỹ can thiệp mạnh mẽ hơn nữa với việc thiết lập một vùng cấm bay tại đây.


TNS John McCain thúc giục Tổng thống quyết liệt hơn nữa với Syria. Ảnh: Internet



"Chúng ta có thể thiết lập một vùng cấm bay mà không cần đưa máy bay không người lái tới Syria... và sẽ làm thay đổi cục diện chiến trường ở đó", ông McCain nói hôm 13/6.

 

Theo nghị sĩ này, "ranh giới đỏ đã bị vượt qua" và "thời điểm này không phải là lúc chờ bước đi thận trọng tiếp theo, mà là lúc phải đưa ra những hành động quyết liệt hơn".

 

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định sẽ cung cấp "viện trợ quân sự" cho các lực lượng chống Tổng thống Bashar al-Assad khi ông cho rằng Syria đã vượt “giới hạn đỏ” bằng việc sử dụng vũ khí hóa học đối với quân nổi dậy. 

 

Trong khi ông Obama vẫn chưa quyết định có hay không áp đặt một vùng cấm bay ở Syria, phái diều hâu tại Mỹ đã liên tiếp "thúc ép" Tổng thống tăng cường sử dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn, bao gồm việc thiết lập vùng cấm bay, nhằm "làm tăng trọng lượng lời nói của Washington khi đàm phán về việc chuyển đổi chính trị của Syria giai đoạn hậu Assad".

 

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Quốc hội Mỹ Mike Rogers cho rằng, Lầu Năm góc nên giúp "người Thổ Nhĩ Kỳ và các đối tác trong Liên đoàn Arập thiết lập các vùng an toàn ở Syria,  để ở đó Mỹ và các đồng minh của chúng ta có thể huấn luyện và vũ trang cho các lực lượng đối lập tin cậy".




Lê Hoàng (theo AFP)

Mỹ cấp vũ khí cho phe đối lập Syria
Mỹ cấp vũ khí cho phe đối lập Syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lần đầu tiên cho phép chuyển một số vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở Syria như một phần của gói hỗ trợ quân sự mới cho phe đối lập để lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN