Phe Dân chủ sẽ luận tội Tổng thống Trump lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội

Truyền thông Mỹ đưa tin các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện nước này trong ngày 10/12 sẽ công bố hai nội dung luận tội Tổng thống Donald Trump: đó là lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ba Tư pháp Hạ viện Mỹ Jerrold Nadler chủ trì phiên điều trần của ủy ban để thảo luận các chứng cứ luận tội Tổng thống Trump tại Đồi Capitol ngày 9/12/2019. Ảnh: AP

Hãng tin AP, NBC News dẫn hai nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận của phe Dân chủ cho biết các nhà lập pháp Dân chủ tại Hạ viện Mỹ sẽ chính thức công bố hai nội dung luận tội nhằm vào Tổng thống Trump trong ngày 10/12 (theo giờ Mỹ).  

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã triệu tập cuộc họp với Chủ tịch các Ủy ban liên quan tới tiến trình điều tra luận tội tại văn phòng của bà, một ngày sau cuộc điều trần của Ủy ban Tư pháp Hạ viện nhằm trình bày và thảo luận về các chứng cứ luận tội người đứng đầu Nhà Trắng.

Phe Dân chủ đã cảnh báo nguy cơ tiềm tàng từ các hành động liên quan tới Ukraine gây ra cho tiến trình bầu cử Mỹ và an ninh quốc gia của nước này. Hạ nghị sĩ Eliot Engel, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nói trước báo giới: “Tôi nghĩ nhiều vấn đề đã được nhất trí. Các bạn sẽ biết một số nội dung vào ngày mai (10/12)”.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler và các nhà lãnh đạo khác không tiết lộ có bao nhiêu nội dung luận tội được thảo luận, song các nhà lập pháp Dân chủ dự kiến công bố ít nhất 2 nội dung chống lại Tổng thống Trump là lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội.

Như vậy, hiện chưa rõ bà Pelosi liệu có đề cập tới kết quả điều tra của cựu Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về vai trò của Tổng thống Trump trong báo cáo Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi chính thức khởi động cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump ngày 24/9, tiến trình này đã được thúc đẩy khá nhanh chóng và hiện đã bước sang tuần thứ 5. Uỷ ban Tình báo đã tiến hành điều tra và thẩm vấn nhiều nhân chứng và đã hoàn tất công việc của mình. Ủy ban này cũng công bố bản báo cáo 300 trang trình bày các cáo buộc nhằm vào Tổng thống Trump.

Vào thời điểm này, Ủy ban Tư pháp Hạ viện có trách nhiệm phải thảo luận các chứng cứ điều tra luận tội, lắng nghe các chuyên gia pháp lý đánh giá và cuối cùng là trình các dự thảo nội dung luận tội lên Hạ viện xem xét, bỏ phiếu.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở New York ngày 12/11/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, hôm 6/12, Nhà Trắng đã thông báo sẽ không tham gia các phiên điều trần luận tội Tổng thống Donald Trump tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ vào tuần này. Trong bức thư gửi Chủ tịch Nadler, Luật sư của Nhà Trắng Pat Cipollone cho rằng cuộc điều tra luận tội tổng thống của phe Dân chủ là "hoàn toàn vô căn cứ".

Theo ông Cipollone, Chủ tịch Hạ viện Pelosi đã yêu cầu phe Dân chủ chuẩn bị các điều khoản luận tội ngay cả khi ủy ban trên chưa thu thập được bất kỳ bằng chứng nào. Ông Cipollone nhấn mạnh Nhà Trắng không nhận thấy lý do nào để tham gia các phiên điều trần của Hạ viện vì quy trình không công bằng.

Đảng Cộng hòa cho rằng việc Hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát thúc đẩy qui trình luận tội vào thời điểm này là nhằm hạ uy tín tranh cử của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ bày tỏ thất vọng với thông báo này đồng thời bác bỏ những chỉ trích nêu trong lá thư.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Nhà Trắng từ chối yêu cầu điều trần luận tội Tổng thống trước Hạ viện
Nhà Trắng từ chối yêu cầu điều trần luận tội Tổng thống trước Hạ viện

Ngày 6/12, Nhà Trắng đã thông báo sẽ không tham gia các phiên điều trần luận tội Tổng thống Donald Trump tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ vào tuần tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN