Phát hiện mới về Sao Thủy

Sao Thủy đã từng va chạm với một tiểu hành tinh cỡ lớn và cú va chạm đó khiến hành tinh này quay chậm lại, đồng thời cũng khiến nó đổi hướng quay theo hướng ngược với Mặt Trời. Đây là giả thuyết mới được các nhà thiên văn học Pháp và Bồ Đào Nha đưa ra trong một bài báo đăng trên tạp chí Khoa học địa lí tự nhiên (Nature Geoscience).

Sao Thủy quay theo một quỹ đạo bất thường. Ảnh: Internet


Sao Thủy - hành tinh đầu tiên của hệ Mặt Trời, quay theo một quĩ đạo bất thường: Hành tinh này quay quanh trục của mình ba vòng trong khi quay xung quanh Mặt Trời hai vòng. Ngành địa lí thiên văn hiện đại cho rằng Sao Thủy đáng ra phải quay theo quĩ đạo đồng bộ với Mặt Trời, nghĩa là khi quay xung quanh trục của mình và quay xung quanh Mặt Trời, Sao Thuỷ luôn hướng một mặt về phía Mặt Trời.

Trước đây, phần lớn các nhà khoa học cho rằng Sao Thuỷ khi mới hình thành quay rất nhanh, nhưng khi bị hãm lại, nó "nhảy" từ quĩ đạo đồng bộ sang quĩ đạo hiện nay do sự xáo trộn trong lõi của mình.

TTG
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN