Phát hiện hormone chống kích thích từ cần sa

Nhóm nghiên cứu người Pháp đã phát hiện một hormone tự nhiên có tác dụng như lá chắn giúp chặn đứng các ảnh hưởng kích thích từ cần sa, mở ra khả năng mới trong trị liệu và ngăn chặn tình trạng nghiện thuốc.

Binh sỹ thu gom cây cần sa tại Mexico trong một đợt triệt phá cần sa. Ảnh: AFP/TTXVN


Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí "Science" (Khoa học), số ra ngày 2/1, cho biết các nhà khoa học đã phát hiện hormone steroid pregnenolone có khả năng trung hòa tác động kích thích gây ra bởi THC - thành phần gây ảnh hưởng thần kinh trong cần sa. Đây là nhận định hoàn toàn khác với ý kiến trước đó cho rằng hormone này không có tác dụng sinh học đặc biệt nào.

Nhà khoa học Pier Vincenzo Piazza của Viện Nghiên cứu Y học và Sức khỏe Pháp, đồng thời là chủ nhiệm công trình nghiên cứu, cho biết nhóm nghiên cứu phát hiện ra tính năng mới của pregnenolone trong khi tiến hành thử nghiệm cho chuột tiếp xúc với một lượng lớn cannabis (một loại ma túy làm từ cây gai dầu), liều lượng nhiều gấp 3 - 10 lần so với mức một người bình thường hút cần sa.

Các nhà khoa học nhận thấy sự tiếp nhận lượng lớn cannabis đã làm tăng lượng pregnenolone trong não chuột, giúp tạo ra một lá chắn ngăn các tác động gây hại của THC lên não, sau đó những tiến hành thí nghiệm tương tự trên tế bào con người và nhận được kết quả tương tự.

Nếu được khẳng định, phát hiện mới này có thể mở ra hướng tiếp cận mới trong việc trị liệu cho bệnh nhân nghiện và nhiễm độc cần sa, đồng thời cho phép các nhà khoa học tận dụng được tính năng chữa bệnh của cannabis trong khi vẫn ngăn chặn được những tác hại của nó tới thể chất và hành vi con người.

Hiện trên thế giới có khoảng 146 triệu người, tương đương 2,5% dân số toàn cầu, sử dụng cannabis để giảm các triệu chứng suy sụp tinh thần, bệnh tăng nhãn áp, các cơn đau co thắt và buồn nôn có liên quan đến AIDS và ung thư. Tuy nhiên, sản phẩm này cũng gây ra những tác dụng phụ nguy hiểm như ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ, trí nhớ và hoạt động của phổi, thậm chí có thể gây nghiện.


Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Anh đăng tải trên nhật báo “Thần kinh học” (Neurology) ngày 2/1 cho biết những người hay bị zona thần kinh khi còn trẻ sẽ có nguy cơ cao bị đột quỵ hay mắc bệnh tim về sau này.

Theo phóng viên TTXVN tại London, trong nghiên cứu trên, Tiến sĩ Judith Breuer thuộc Đại học College London (UCL) cùng các cộng sự đã phân tích và so sánh dữ liệu từ 106.000 bệnh nhân zona, cùng 213.200 người không bị nhiễm virus gây nhiễm trùng da này. Theo đó, các nhà khoa học nhận thấy mối liên hệ giữa bệnh zona thần kinh với nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay đột quỵ.

Những người trong độ tuổi từ 18 đến 40 bị zona có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 50% so với những người không bị. Ngoài ra, những người bị zona khi còn trẻ cũng có nguy cơ bị đột quỵ nhẹ, cao gấp 2,4 lần so với những người không bị. Trong khi đó, ở những bệnh nhân ngoài 40 tuổi, zona làm tăng nguy cơ bị bệnh tim lên 10%.

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy con số bị ảnh hưởng thực sự rất thấp, với chỉ 0,21% số người trong diện nghiên cứu từng bị zona và sau đó bị đột quỵ. Mặc dù vậy, Tiến sĩ Breuer, nhà virus học của UCL và đứng đầu nghiên cứu trên, cho rằng những người bị zona, đặc biệt là những người trẻ, nên kiểm tra y tế thường xuyên để ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ.

Bà Breuer cũng nhấn mạnh, cần có thêm các nghiên cứu để xem liệu việc sử dụng vắcxin chống zona có giúp làm giảm nguy cơ bị đột quỵ và bệnh tim ở bệnh nhân hay không. Theo các số liệu y tế, mỗi năm ở Anh có khoảng 250.000 người bị bệnh zona, trong khi đó vắcxin chống zona cho đến nay chỉ giúp giảm 50% số trường hợp mắc bệnh.


TTXVN/Tin tức

Hút cần sa gây tổn hại cấu trúc não bộ
Hút cần sa gây tổn hại cấu trúc não bộ

Những thanh niên nghiện nặng cần sa, hút liên tục hàng ngày trong vòng 3 năm, sẽ gặp khó khăn trong việc ghi nhớ và có cấu trúc não bị thay đổi bất thường so với những người không sử dụng chúng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN