Phát hiện hàng nghìn bức thư bị chôn trong rừng sâu Hà Lan

Cảnh sát Hà Lan đã phát hiện hàng nghìn lá thư bị một người đưa thư chôn trong nhiều hố quanh rừng.

Chú thích ảnh
Những lá thư được phát hiện trong rừng. Ảnh: AFP

Ngày 10/7, một người dân tại thị trấn Laren báo với cảnh sát sau khi phát hiện một cái xẻng và ụ đất kỳ lạ. Họ thấy có rất nhiều thư bị chôn rải rác vài tuần trong 8 hố sâu khoảng 1 mét

Đại diện của công ty bưu chính Sandd, bà Margot van de Coterlet nói với hãng thông tấn AFP (Pháp): “Phần lớn là hóa đơn, tạp chí và thư. Đó là do nhân viên đã không tuân thủ tiêu chuẩn của chúng tôi. Chúng tôi đang thực hiện những biện pháp cần thiết”.

Bà Coterlet không tiết lộ danh tính của người đưa thư cũng như lý do chôn thư. Hầu hết các lá thư đều nguyên vẹn và đã được gửi đến địa chỉ ban đầu, chỉ chệch thời gian vài tuần. Những bức thư quá rách nát sẽ bị tiêu hủy.

Bà Coterlet cho biết: “Những bức thư bị chôn vài tuần dưới đất trong rừng. Chúng ẩm mốc và bẩn. Chúng tôi rất tiếc về điều đã xảy ra. Mục đích của chúng tôi là chuyển các bưu phẩm đúng thời gian. Rõ ràng điều này đã không xảy ra”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Ở Na Uy, tù nhân được tập yoga, chơi thể thao như đi nghỉ dưỡng
Ở Na Uy, tù nhân được tập yoga, chơi thể thao như đi nghỉ dưỡng

Thông thường, nhà tù là nơi giam giữ và trừng phạt tù nhân bằng những hình thức nghiêm khắc nhất. Thế nhưng nhà tù Halden ở Na Uy lại vận hành theo một mô hình rất khác lạ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN