Phát hiện bưu kiện nghi bom thư tại Disneyland Hong Kong

Ngày 13/2, phòng Bưu kiện nằm trong Tòa nhà văn phòng Công viên Disneyland Hong Kong (Trung Quốc) đã phát hiện một gói bưu kiện nghi là bom thư, có kích thước khoảng 45x30 cm.

Bưu kiện ghi rõ người nhận là ông Lưu Vĩnh Cơ, Giám đốc hành chính Công viên Disneyland Hong Kong. Sau khi đưa vào máy X-quang và cho chó nghiệp vụ ngửi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong bưu kiện có pin và dây điện, nghi là bom.

Lập tức phía công viên đã báo cảnh sát và sơ tán toàn bộ hơn 500 nhân viên làm việc tại Tòa nhà văn phòng. Do quá hoảng loạn, một người ngất xỉu đã phải nhập viện điều trị.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều xe cứu hỏa và cứu thương đến hiện trường. Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố (SWAT) và các nhân viên Bộ phận xử lý bom mìn thuộc Cơ quan Cảnh sát Hong Kong cũng đã có mặt kịp thời tại hiện trường để tiến hành xử lý.

Trong thông cáo báo chí sau đó, phía Cơ quan Cảnh sát Hong Kong tuyên bố sau khi kiểm tra, bưu kiện nghi là bom thư phát hiện tại Công viên Disneyland không phải là vật liệu nổ, trong bưu kiện không có thành phần chất nổ.

Phía Công viên Disneyland Hong Kong cũng xác nhận bưu kiện nghi là bom thư nói trên thực ra chỉ là một món đồ chơi được một khách hàng nào đó mua ở gian hàng tại Công viên Disneyland. Tuy nhiên, sau khi đem về, khách hàng này có thể thấy không thích đã gửi đến công viên để yêu cầu đổi lại.

Cảnh sát Hong Kong đang tiếp tục điều tra vụ việc. Người phát ngôn của công viên cho biết, sự việc trên không ảnh hưởng đến các hoạt động tại khu vui chơi, giải trí trong công viên.

Disneyland Hong Kong là một công viên chủ đề nằm trong Hong Kong Disneyland Resort - khu nghỉ dưỡng hiện đại nổi tiếng nằm trên Vịnh Penny, đảo Lantau, Hong Kong. Disneyland Hong Kong có nhiều khu vui chơi, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan, vui chơi, giải trí.

TTXVN/Tin Tức
Phái bộ Saudi Arabia, Qatar tại LHQ sơ tán vì bưu kiện khả nghi
Phái bộ Saudi Arabia, Qatar tại LHQ sơ tán vì bưu kiện khả nghi

Văn phòng làm việc của các phái bộ Saudi Arabia và Qatar tại Liên hợp quốc đã phải sơ tán sau khi giới chức an ninh phát hiện một bưu kiện khả nghi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN