Pháp xác nhận giảng viên danh tiếng bị bắt giữ tại Iran

Ngày 15/7, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo giảng viên người Iran gốc Pháp Fariba Adelkhah tại Đại học Khoa học Po danh tiếng ở Paris đã bị bắt giữ tại Iran và bị từ chối liên lạc với nhân viên lãnh sự.

Chú thích ảnh
Giảng viên người Iran gốc Pháp Fariba Adelkhah. Ảnh: france24.com

Theo hãng tin AFP, tuyên bố của bộ trên cho hay Pháp mới đây đã tiếp nhận thông tin trên và đã đề nghị chính quyền Iran cung cấp tình hình của bà Adelkhah. Phía Pháp đã nhắc lại một số yêu cầu, đặc biệt là liên quan đến việc lập tức cho phép tiếp cận lãnh sự với bà Adelkhah. Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh cho tới nay, nước này chưa tiếp nhận phản hồi phù hợp nào từ phía Iran liên quan đến vụ việc. 

Hồi cuối tuần, truyền thông đưa tin bà Adelkhah, một nhà nghiên cứu đại học, đã bị Lực lượng vệ binh cách mạng Iran bắt giữ hồi tháng 6 vừa qua với cáo buộc gián điệp.  

Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Iran Ali Rabiei cho biết đã nghe đến vụ việc này, song không cung cấp thêm thông tin. Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm khi Pháp và các đồng minh Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân ký với Iran hồi năm 2015 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Washington khỏi văn kiện lịch sử này. Trước đó, vào năm 2005 và 2009, Iran đã bắt giữ và đưa ra cáo buộc đối với một số công dân Pháp.

Thanh Hương (TTXVN)
Cuộc gặp Mỹ-Triều: Nhật Bản hy vọng sớm giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc
Cuộc gặp Mỹ-Triều: Nhật Bản hy vọng sớm giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc

Ngày 30/6, Nhật Bản hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại làng đình chiến Panmunjom ở biên giới liền Triều sẽ giúp khôi phục các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang bế tắc, cũng như giúp giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong quá khứ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN