Pháp thực hiện đợt không kích thứ 2 vào IS tại Syria

Ngày 8/10, Pháp đã thực hiện đợt không kích thứ 2 nhằm vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố "Nhà nước hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria.


Máy bay chiến đấu Rafale của không quân Pháp cất cánh từ căn cứ ở vùng Vịnh ngày 8/9, tham gia hỗ trợ chiến dịch chống IS của liên quân do Mỹ đứng đầu tại Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết 2 máy bay Rafale của Pháp trong đêm 8/10 đã ném bom vào một trại huấn luyện của IS tại Raqqa.

Theo ông Le Drian, mục tiêu của Pháp trong đợt không kích này đã hoàn thành và các đợt không kích mới sẽ tiếp tục diễn ra.

Đợt không kích đầu tiên của Pháp ở Syria được thực hiện hôm 27/9 vừa qua, phá hủy một trại huấn luyện của IS gần thị trấn Deir al-Zor ở miền Đông Syria. Chính phủ Pháp tuyên bố việc tấn công IS tại Syria là "hành động tự vệ".

TTXVN/Tin Tức
Ngoại trưởng Mỹ, Nga điện đàm về giải pháp tránh đụng độ ở Syria
Ngoại trưởng Mỹ, Nga điện đàm về giải pháp tránh đụng độ ở Syria

Ngày 8/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm để thảo luận về việc tránh nguy cơ xảy ra đụng độ giữa các chiến dịch chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng của 2 nước ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN