Pháp thông báo kết quả đợt không kích đầu tiên tại Syria

Các cuộc không kích này của Pháp là lời cam kết sẽ truy đuổi nhóm khủng bố mà ông Hollande từng tuyên bố trước đó rằng IS có kế hoạch tấn công một số nước, trong đó có Pháp.


Ngày 27/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết trong đợt không kích đầu tiên nhằm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, 6 máy bay chiến đấu nước này đã oanh kích trúng một trại huấn luyện của IS và phá hủy nhiều mục tiêu. Ngoài ra, Tổng thống Hollande còn cảnh báo rằng sẽ có thêm các cuộc không kích trong những tuần tới.

Phát biểu với các phóng viên tại Liên hợp quốc (LHQ) vài giờ đồng hồ sau khi ra lệnh không kích IS tại Syria, ông Hollande nói: “Cuộc không kích của Pháp tại Syria vào sáng nay đã đánh trúng một trại huấn luyện của IS, vốn đe dọa an ninh đất nước chúng tôi”. Được biết, trại này - nằm gần thị trấn Deir al-Zor ở miền Đông Syria - đã bị phá hủy mà không gây ra thương vong cho dân thường.

Máy bay chiến đấu Rafale của không quân Pháp cất cánh từ căn cứ ở vùng Vịnh ngày 8/9, tham gia hỗ trợ chiến dịch chống IS của liên quân do Mỹ đứng đầu tại Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Hollande cho biết có thể sẽ có thêm các cuộc không kích trong những tuần tới nếu cần thiết. Ông cũng bày tỏ lời cảm ơn tới liên minh do Mỹ chỉ huy trong việc cung cấp thông tin. Về vấn đề Syria, Tổng thống Pháp cũng cho rằng không nên gạt bất kỳ ai ra ngoài các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến Syria.

Trong một diễn biến khác, tờ "Sunday Telegraph" của Anh số ra ngày 27/9 đưa tin Thủ tướng Anh David Cameron đang hướng tới việc giữ Tổng thống Syria Bashar al-Assad nắm quyền trong ngắn hạn khi chính phủ đoàn kết tại quốc gia Trung Đông này được thành lập.

Dẫn một nguồn tin chính phủ giấu tên, báo trên cho biết quan điểm của ông Cameron là "sẽ không có tương lai hòa bình, ổn định và lâu dài dành cho Syria - nơi mà người dân nước này có thể hồi hương khi ông Assad làm lãnh đạo của họ". Còn khi được hỏi liệu ông Assad có thể tại vị trong giai đoạn chuyển tiếp hay không, ông Cameron trả lời rằng sẽ không yêu cầu Tổng thống Assad phải từ chức ngay lập tức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày cho biết ông đang tìm kiếm các đối tác trong khu vực để thiết lập một "khuôn khổ điều phối" trong cuộc chiến chống lại tổ chức IS. Ông cũng cho biết đã đích thân thông báo ý định của mình với Quốc vương Saudi Arabia, Quốc vương Jordan và Mỹ. Hiện Nga đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại Syria với việc triển khai thêm nhiều binh sỹ và các máy bay chiến đấu cùng với các vũ khí mới cho binh lính của Tổng thống Assad.

TN (theo Reuters/AP)
Không quân Pháp lần đầu tiên không kích IS tại Syria
Không quân Pháp lần đầu tiên không kích IS tại Syria

Ngày 27/9, Pháp cho biết đã tiến hành các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria sau gần 3 tuần triển khai các chuyến bay do thám.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN