Pháp thúc đẩy các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trước các đợt nắng nóng và cháy rừng ngày càng nghiêm trọng, Chính phủ Pháp đang thúc đẩy triển khai các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, với mục tiêu sớm đưa những giải pháp cấp bách vào thực tế ngay từ cuối năm nay.

Chú thích ảnh
 Nắng gay gắt ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thủ tướng Sébastien Lecornu vừa giao cựu Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Monique Barbut phụ trách xây dựng gói giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện Chương trình quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu lần thứ ba (PNACC 3). Theo yêu cầu của Chính phủ, các đề xuất phải được trình lên Văn phòng Thủ tướng ngay trong tháng 10 tới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Pháp liên tiếp hứng chịu các đợt nắng nóng cực đoan và những vụ cháy rừng có quy mô chưa từng có, làm gia tăng áp lực phải đẩy nhanh tiến độ thích ứng với biến đổi khí hậu. Dù PNACC 3 đã được công bố từ tháng 3/2025 sau một năm trì hoãn, Chính phủ cho rằng nhiều giải pháp vẫn chưa được triển khai đủ nhanh trước tốc độ gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Theo kế hoạch, trong tháng 9 tới, các nhóm công tác liên bộ sẽ họp để xác định những ưu tiên cần thực hiện ngay trong các lĩnh vực như nhà ở, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, tài nguyên nước, lao động và quản lý rừng.

Các nguồn tin trong chính phủ cho biết phần lớn giải pháp đã được xác định từ trước, vấn đề hiện nay không phải là xây dựng thêm chính sách mới mà là tạo đủ quyết tâm chính trị và nguồn lực để triển khai. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng những quy định cần thiết đã được chuẩn bị, song việc thực thi còn chậm do thiếu sự phối hợp và đồng thuận giữa các bộ, ngành.

Để rút ngắn thời gian, chính phủ dự kiến lồng ghép nhiều biện pháp vào các dự luật đang được Quốc hội xem xét. Trong lĩnh vực nhà ở, một số sửa đổi đã được đề xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các dự án cải tạo công trình thích ứng với khí hậu. Chẳng hạn, chính phủ đề xuất nới lỏng quy định biểu quyết tại các khu chung cư, theo đó các dự án cải tạo tiết kiệm năng lượng quy mô lớn chỉ cần được thông qua với số phiếu quá bán của các đồng sở hữu.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 5,5% đối với các hệ thống bơm nhiệt không khí - thiết bị vừa có thể sưởi ấm vào mùa Đông, vừa làm mát vào mùa Hè - nhằm khuyến khích người dân sử dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Ngược lại, Chính phủ sẽ thu hẹp phạm vi hỗ trợ của chương trình MaPrimeRénov đối với các hạng mục cải tạo đơn lẻ để tập trung nguồn lực cho các dự án cải tạo toàn diện. Quyết định điều chỉnh được đưa ra trong bối cảnh số dự án cải tạo quy mô lớn đã giảm mạnh từ đầu năm.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng thách thức lớn nhất vẫn là nguồn tài chính. Trong thư giao nhiệm vụ, Thủ tướng Sébastien Lecornu yêu cầu các giải pháp mới phải sớm đi vào thực tế và ưu tiên sử dụng các nguồn ngân sách hiện có thay vì bổ sung kinh phí mới. Điều này đồng nghĩa với việc Chính phủ sẽ phải phân bổ lại nguồn lực trong bối cảnh ngân sách công đang chịu nhiều sức ép.

Thực tế, áp lực ngày càng tăng. Tại Le Porge, thị trấn thuộc tỉnh Gironde đang hứng chịu vụ cháy rừng lớn, người dân thông báo sẽ khởi kiện chính quyền, cho rằng các biện pháp bảo vệ khu dân cư chưa đáp ứng mức độ rủi ro.

Trong khi đó, phát biểu trên kênh BFMTV cùng ngày 30/7, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez bày tỏ lạc quan khi cho rằng giai đoạn tồi tệ nhất của đợt cháy rừng nghiêm trọng chưa từng có đã qua. Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gironde, bà Sophie Brocas cũng cho biết cùng ngày đã ghi nhận một số tín hiệu khả quan, cuộc sống đang dần trở lại bình thường và tình hình bắt đầu cải thiện đáng kể.

Lực lượng cứu hỏa Pháp nỗ lực dập tắt đám cháy rừng quy mô lớn ở phía Tây thành phố Bordeaux buộc 220.000 người phải sơ tán. Trước đó cùng ngày,  Cơ quan cứu hỏa cũng bày tỏ lạc quan khi cho rằng đám cháy không tiếp tục lan rộng. Từ sáng 30/7, số lượng các điểm nóng trong khu vực cháy rừng cũng đã giảm từ 6 xuống còn 3. Đám cháy rừng này đã thiêu rụi hơn 200 ngôi nhà cùng 42.000 hécta đất rừng và cướp đi sinh mạng của 2 lính cứu hỏa. Các đám cháy nhỏ hơn cũng ảnh hưởng đến nhiều khu vực khác tại miền Nam nước Pháp.

Hữu Chiến – Nguyễn Hằng (TTXVN)
Số người tử vong do nắng nóng tại Anh tăng cao
Số người tử vong do nắng nóng tại Anh tăng cao

Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) ngày 29/7 cho biết, các đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua đã khiến số ca tử vong tại Anh tăng thêm 2.877 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN