Pháp tăng mức phạt đối với người vi phạm quy định chống dịch COVID-19

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều nước châu Âu buộc phải tăng các chế tài xử lý người vi phạm các biện pháp phòng dịch nhằm khống chế tốc độ lây nhiễm hiện nay.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Munich, Đức, ngày 13/11/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại Pháp, cảnh sát đã phạt một người đàn ông ở vùng Brittany, ở Tây Bắc nước này, 135 euro (khoảng 160 USD) do vi phạm lệnh phong tỏa, đồng thời phạt 150 euro (khoảng 180 USD) vì uống rượu say khi đi ra đường. Theo quy định, tất cả người dân Pháp khi đi ra ngoài đường trong thời gian đang áp đặt lệnh phong tỏa chống dịch COVID-19 đều phải trình giấy phép có lý do chính đáng. 

Trong khi đó, cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn truyền thông Đức cho biết chính phủ nước này dự kiến sẽ kéo dài lệnh phong tỏa có hạn chế ít nhất đến ngày 20/12 tới, trong đó, quy định hạn chế tiếp xúc chặt chẽ hơn. 

Theo tờ die Welt, đến ngày 25/11, Chính phủ Đức và các bang sẽ siết chặt hơn các biện pháp để chặn đứng đà lây lan của dịch bệnh. Báo trên cho biết đề xuất mới nhất của chính phủ có đề cập đến việc đóng cửa thêm các nhà hàng và cơ sở giải trí ít nhất đến ngày 20/12. Tuy nhiên, đối với các bang có tỷ lệ lây nhiễm mới giảm xuống dưới 35 ca/100.000 dân trong vòng 7 ngày, các nhà hàng có thể được ưu tiên hoạt động trở lại trước.  

Ngoài ra, quy định trên cũng siết chặt hơn đối với các hoạt động đông người, theo đó các cuộc gặp gỡ bạn bè, người thân chỉ được tối đa 5 người. Tuy nhiên, quy định này cũng có ngoại lệ trong ngày Lễ Giáng sinh. Dự thảo cũng khuyến cáo người dân ở trong nhà hoặc đảm bảo giãn cách xã hội trước và sau kỳ nghỉ lễ. Ngoài ra, quy định đeo khẩu trang cũng được thắt chặt, đặc biệt tại không gian kín, các địa điểm công cộng...

Theo thống kê của worldomerters.info, đến 20h ngày 23/11 (giờ Việt Nam), số bệnh nhân COVID-19 tại Đức là hơn 930.000 người, trong đó 14.300 người đã tử vong.

Phương Hoa - Thanh Bình (TTXVN)
Đức có thể gia hạn các biện pháp hạn chế
Đức có thể gia hạn các biện pháp hạn chế

Các biện pháp hạn chế, bao gồm lệnh phong tỏa từng phần trong vòng 1 tháng, áp dụng từ ngày 2/11 nhằm ứng phó với làn sóng thứ hai của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Đức, sắp hết hạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN