Pháp phong tỏa toàn quốc để chống dịch COVID-19

Vào 12 giờ 17/3 (giờ địa phương), chính phủ Pháp chính thức tuyên bố phong tỏa toàn quốc trong 15 ngày tới trong nỗ lực ngăn chặn virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Chú thích ảnh
Lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực từ 17/3. Ảnh: AFP

Tờ The Local (Pháp) cho biết lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực từ 12 giờ ngày 17/3. Như vậy, trong 15 ngày tới, tất cả người dân Pháp sẽ ở nhà và việc ra ngoài chỉ được cho phép đối với những hoạt động thiết yếu đặc biệt.

Tổng thống Macron cũng cho biết Pháp sẽ đóng cửa biên giới và mọi hoạt động đi lại đến và đi với  quốc gia châu Âu sẽ bị tạm ngưng.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng đảm bảo rằng các thiết bị y tế vẫn được vận chuyển đến nước này. Chính phủ Pháp từ ngày 17/3 sẽ phân phát khẩu trang cho 25 khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất và đến ngày 18/3 là toàn quốc gia.

Vòng bầu cử địa phương tiếp theo dự kiến tổ chức vào 22/3 sẽ bị tạm ngưng cho đến khi ấn định thời điểm mới. Trước đó, Pháp thông báo sẽ điều động 100.000 cảnh sát đảm bảo công tác phòng dịch và những điểm kiểm tra sẽ được đặt trên khắp quốc gia này. Bộ trưởng Nội địa Christophe Castaner cũng bổ sung rằng những người vi phạm có thể phải đối mặt với mức phạt 135 euro.

Trước đó, Pháp đã đóng cửa các nhà hàng, quán bar, trường học. Tính đến ngày 17/3, Pháp ghi nhận hơn 6.600 ca nhiễm và 148 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức
Hội nghị trực tuyến Hàn-Trung-Nhật ứng phó với đại dịch COVID-19
Hội nghị trực tuyến Hàn-Trung-Nhật ứng phó với đại dịch COVID-19

Ngày 17/3, Bộ Ngoại giao các nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã tổ chức hội nghị trực tuyến cấp chuyên viên để thảo luận về các biện pháp hợp tác nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan trong khu vực và trên toàn thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN