Pháp lo ngại Italy sẽ xem xét lại dự án đường sắt Lyon - Turin

Theo phóng viên TTXVN tại Roma, do lo ngại việc triển khai dự án tuyến đường sắt Lyon (miền Nam Pháp) - Turin (Bắc Italy) sẽ bị đình trệ do chủ trương của Chính phủ mới tại Italy do đảng Phong trào 5 Sao (M5S) và Liên đoàn phương Bắc thành lập, nhiều quan chức địa phương, chính trị gia của Pháp đã ký vào bản kiến nghị gửi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu có biện pháp đẩy nhanh tiến độ dự án này.

Trước cuộc bầu cử hồi tháng 3/2018, lãnh đạo đảng M5S của Italy Luigi Di Maio từng tuyên bố rằng dự án trị giá 8,6 tỷ euro này "chẳng phục vụ được mục đích gì." Nhiều khả năng rằng tuyến đường sắt đi xuyên qua dãy Alpes sẽ bị chính phủ liên minh tại Italy xem xét lại. Dự án này cũng bị dư luận Italy phản đối do công trình hủy hoại môi trường, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên.
             
Dự kiến được đưa vào sử dụng từ năm 2030, tuyến đường sắt này hàng năm sẽ vận chuyển khoảng 40 triệu tấn hàng hóa giữa Pháp và Italy.
          
Theo thiết kế, tổng chiều dài các đoạn đường sắt xuyên qua dãy núi Alpes trên cả lộ trình này sẽ dài khoảng 57km. Liên quan đến vốn đầu tư cho dự án, Liên minh châu Âu (EU) đầu tư khoảng 40%; Italy đầu tư 35% và Pháp 25% còn lại. Chịu trách nhiệm triển khai thi công và quản lý dự án này là công ty TELT (Tunnel Euralpin Lyon-Turin). Theo các chuyên gia xây dựng, đây là một dự án lớn đòi hỏi những công nghệ và máy móc hiện đại nhất của châu Âu. Cho đến nay, khoảng 22km đường hầm xuyên núi đã được khoan phá và trên công trường thường xuyên có khoảng 400 công nhân đang làm việc.

TTXVN/Báo Tin tức
Pháp, Italy xây đường hầm nối Lyon và Turine

Chiều 3/12, tại thành phố Lyon miền Nam nước Pháp, Bộ trưởng Giao thông hai nước Pháp và Itaya đã ký Hiệp định "Thực hiện dự án xây dựng đường hầm cao tốc nối Lyon và Turine". Tham dự lễ ký có Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Jean-Marc Ayrault và người đồng cấp Italy Mario Monti.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN