Pháp khởi động kế hoạch đối phó kịch bản Brexit không có thỏa thuận

Chính phủ Pháp ngày 17/1 khởi động kế hoạch để đối phó với những trường hợp bất ngờ, nhằm giải quyết các tác động của việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà không có thỏa thuận - kịch bản hiện được cho là rất nhiều khả năng xảy ra.

Động thái trên được đưa ra sau khi Hạ viện Anh bác bỏ thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng và các lãnh đạo EU đã nhất trí hồi cuối năm 2018.

Phát biểu với báo giới sau một cuộc họp cấp bộ trưởng, Thủ tướng Edouard Philippe tuyên bố: "Tôi đã quyết định kích hoạt kế hoạch đối phó với trường hợp Brexit không thỏa thuận hoặc 'Brexit cứng' như một số người vẫn gọi". Theo ông Philippe, kịch bản này đang "ngày càng ít khả năng không xảy ra".

Chú thích ảnh
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. Ảnh: AFP/TTXVN

Kế hoạch của Pháp bao gồm chi 50 triệu euro đầu tư vào các cảng biển và sân bay "bị ảnh hưởng nhiều nhất". Theo ông Philippe, một số cảng sẽ được xây dựng thêm nơi đỗ ô tô, một số cảng khác sẽ được trang bị các hạ tầng để phục vụ công tác kiểm tra hải quan.

Pháp cũng đã lên kế hoạch tuyển dụng thêm nhân viên hải quan và thanh tra thú y. Hạ viện Pháp ngày 17/1 sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật nhằm cho phép chính phủ ra quyết định bằng sắc lệnh nếu cần thiết, trong trường hợp Brexit không đạt thỏa thuận, bởi kịch bản này có thể gây tình trạng hỗn loạn ở cả hai bờ eo biển Manche.

Thủ tướng Pháp nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ lợi ích của công dân nước mình. Mục đích của chúng tôi là vừa tôn trọng các nghĩa vụ của mình, đảm bảo đời sống công dân của chúng tôi, đồng thời làm sao cho công dân Anh sống tại Pháp cũng chỉ chịu tác động nhỏ nhất".

Ý định của Thủ tướng Anh nhằm tạo ra một cuộc "ly hôn" êm thấm trong vòng 2 năm đã bị Hạ viện Anh bác bỏ trong cuộc bỏ phiếu lịch sử ngày 15/1 vừa qua. Hậu quả lớn nhất lúc này mà người ta tính đến sau ngày 29/3 là London sẽ mất hết mọi lợi thế trong quan hệ với EU. Không thông qua được thỏa thuận cũng đồng nghĩa với việc không có giai đoạn chuyển tiếp, Anh phải lập tức ra khỏi liên minh thuế quan châu Âu.

Với kịch bản này, Anh mặc nhiên phải từ bỏ 750 thỏa thuận quốc tế, kể cả thỏa thuận về thị trường chung châu Âu. Cũng có nghĩa là EU sẽ tái lập các hàng rào thuế quan và hạn ngạch nhập khẩu đối với hàng hóa của Anh bán sang thị trường chung châu Âu.

Bích Liên (TTXVN)
Đốm sáng cuối đường hầm cho cuộc 'chia ly lịch sử' Brexit
Đốm sáng cuối đường hầm cho cuộc 'chia ly lịch sử' Brexit

Mặc dù bác bỏ thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Anh Theresa May phải nỗ lực đàm phán trong suốt 2 năm qua mới đạt được, Hạ viện Anh rốt cuộc vẫn lựa chọn chính phủ đương nhiệm của bà May tiếp tục dẫn dắt tiến trình "chia ly lịch sử" của nước Anh với Liên minh châu Âu (EU) thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN