Pháp kêu gọi Israel cân nhắc việc cho phép xây nhà định cư tại Bờ Tây

Ngày 27/12, Pháp đã kêu gọi Israel cân nhắc lại việc chấp thuận cho xây dựng hơn 2.000 nhà định cư tại khu Bờ Tây, cho rằng việc này vi phạm luật pháp quốc tế. 

Chú thích ảnh
Khu định cư Do thái của Israel tại phía đông Jerusalem. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp có đoạn: "Pháp lên án quyết định này, vốn mở rộng hoạt động định cư tại Bờ Tây". Tuyên bố nhấn mạnh, những khu định cư tại khu Bờ Tây hủy hoại các điều kiện của một giải pháp hai nhà nước - cách duy nhất để đảm bào hòa bình đúng nghĩa và lâu dài giữa người Israel và người Palestine, và làm gia tăng căng thẳng. Tuyên bố cũng kêu gọi nhà chức trách Israel cân nhắc lại quyết định trên. 

Trước đó, tổ chức giám sát định cư Peace Now tại Israel hôm 26/12 cho biết nhà chức trách nước này đã phê chuẩn các kế hoạch xây dựng gần 2.200 nhà định cư mới tại khu Bờ Tây.

Tiến Trung (TTXVN)
Israel phê chuẩn kế hoạch xây dựng gần 2.200 nhà định cư ở khu Bờ Tây
Israel phê chuẩn kế hoạch xây dựng gần 2.200 nhà định cư ở khu Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tổ chức giám sát định cư Peace Now tại Israel ngày 26/12 cho biết nhà chức trách nước này đã phê chuẩn các kế hoạch xây dựng gần 2.200 nhà định cư mới tại khu Bờ Tây chiếm đóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN