Pháp dự kiến hủy các đường bay đến địa điểm có thể di chuyển bằng tàu hỏa

Pháp dự kiến ngưng các đường bay nội địa đến những địa điểm có tuyến tàu hỏa nhằm ưu tiên ngành đường sắt và giảm khí thải.

Chú thích ảnh
Phi cơ tại sân bay Charles de Gaulle ở phía Bắc Paris. Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin các nghị sĩ Pháp vào ngày 10/4 đã bỏ phiếu để ngưng một số đường bay nội địa tới những địa điểm có thể di chuyển bằng tàu hỏa với quãng thời gian tối đa 2 tiếng rưỡi.

Nếu dự luật được thông qua tại Thượng viện, Pháp sẽ trở thành một trong những quốc gia châu Âu ưu tiên loại bỏ các chuyến bay nội địa ngắn.

Bộ trưởng Giao thông Pháp Jean-Baptiste Djebbari đánh giá đề xuất của chính phủ là “hợp lý”. Ông đề cập đến tuyến đường từ Strasbourg và Bordeaux tới Paris: “Khi có thay thế hiệu quả, khách hàng thường lựa chọn tàu hỏa. Mỗi lần đường sắt cao tốc cạnh tranh với hàng không, chúng tôi nhận thấy khách đi tàu hỏa thường không nhiều”.

Bộ trưởng Djebbari cũng nhấn mạnh rằng dự luật đồng nghĩa với việc các chuyến bay từ sân bay Orly tại Paris đến Nantes và Lyon sẽ không còn hoạt động.

Nhiều quốc gia châu Âu đã khuyến khích người dân lựa chọn tàu hỏa thay thế máy bay. Năm 2020, hãng hàng không hàng đầu của Áo quyết định thay thế một tuyến bay bằng dịch vụ tàu hỏa để đáp ứng được yêu cầu về môi trường từ chính phủ.

Chính phủ Áo đã đưa ra gói 714 triệu USD hỗ trợ Austrian Airlines đến năm 2050 cắt giảm 50% khí thải từ các đường bay nội địa có thể thay thế bằng tàu hỏa với quãng thời gian di chuyển tối đa 3 tiếng đồng hồ.

Hà Linh/Báo Tin tức
Hội chứng 'người đẹp ngủ trong rừng' khiến cô gái có thể ngủ 13 ngày liên tục
Hội chứng 'người đẹp ngủ trong rừng' khiến cô gái có thể ngủ 13 ngày liên tục

Một cô gái 17 tuổi tại Indonesia đã được mệnh danh là “người đẹp ngủ trong rừng” ngoài đời thực, hay "con gái ngủ trong rừng của Nam Kalimantan", khi có thể ngủ trong nhiều ngày liên tục mà không rõ nguyên nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN