Hội chứng 'người đẹp ngủ trong rừng' khiến cô gái có thể ngủ 13 ngày liên tục

Một cô gái 17 tuổi tại Indonesia đã được mệnh danh là “người đẹp ngủ trong rừng” ngoài đời thực, hay "con gái ngủ trong rừng của Nam Kalimantan", khi có thể ngủ trong nhiều ngày liên tục mà không rõ nguyên nhân.

Chú thích ảnh
Echa, cô gái mắc hội chứng 'người đẹp ngủ trong rừng' có thể ngủ 13 ngày liên tục. Ảnh: O.C

Theo trang Oddity Central (Anh), Echa, 17 tuổi, sống tại thành phố Banjarmasin, vùng Nam Kalimantan của Indonesia, đã khiến dư luận xôn xao sau khi các hãng truyền thông nước này đưa tin cô có thể ngủ tới 13 ngày liên tục.

Trước đó, Echa chỉ ngủ được khoảng 1 ngày rưỡi. Nhưng sau đó, tình trạng của cô gái ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cô bé có thể chìm vào giấc ngủ sâu trong khoảng 7 ngày.

Khi thấy con mình có những biểu hiện lạ, cha mẹ Echa đã đưa cô đến Bệnh viện Ansari Saleh ở Banjarmasin, nhưng các xét nghiệm đều cho thấy kết quả tốt. Sau một thời gian, cô gái cuối cùng đã tỉnh dậy sau tổng cộng 9 ngày ngủ liên tiếp với tình trạng sức khỏe yếu.

Không ai biết rõ nguyên nhân gây ra những giấc ngủ dài bất thường của Echa, nhưng các triệu chứng cho thấy cô ấy đang gặp chứng mất ngủ, một chứng bệnh thần kinh rất hiếm gặp khiến người bệnh cảm thấy buồn ngủ quá mức vào ban ngày và mất ngủ vào ban đêm trong thời gian dài. Chứng mất ngủ có nhiều dạng và có thể có nhiều nguyên nhân, từ tổn thương thần kinh, đến các yếu tố di truyền và chấn thương thể chất hoặc cảm xúc.

Bố của Echa, ông Mulyadi, nói với tờ báo địa phương rằng ông đã thử đánh thức con gái nhiều lần nhưng vô ích. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả đó là cô gái vẫn có thể nhai và nuốt thức ăn ngay trong khi ngủ, nếu được bố mẹ cho ăn và cảm thấy bồn chồn khi cần đi vệ sinh. Ông Mulyadi nói rằng con gái mình vẫn đi tiểu khi được đưa vào nhà vệ sinh và ngồi trên bệ toilet.

Hội chứng "người đẹp ngủ trong rừng" hiện vẫn chưa có cách chữa trị. Tuy nhiên, cha mẹ của Echa hy vọng rằng các triệu chứng của con mình ít nhất có thể được kiểm soát tốt hơn để cô bé có thể tận hưởng một cuộc sống như những người bình thường.

Tình trạng của Echa vẫn chưa là gì so với tình trạng của "người đẹp ngủ trong rừng" ngoài đời thực khác được biết đến trước đó. Sharik Tovar, một cô gái tuổi teen đến từ Colombia được cho là đã ngủ suốt 2 tháng mỗi lần.

Hải Vân/Báo Tin tức
Bị nhấn còi nhắc nhở, lái xe tức giận đập nhiều nhát vào ô tô phía sau
Bị nhấn còi nhắc nhở, lái xe tức giận đập nhiều nhát vào ô tô phía sau

Một lái xe ở Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc đã dùng khóa vô lăng đập vào ô tô phía sau, khi tài xế của chiếc xe này bấm còi cảnh báo anh suýt gây tai nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN