Pháp đóng cửa các cơ quan ngoại giao tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 13/7, Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố thông báo tạm thời đóng cửa Đại sứ quán tại Ankara và Lãnh sự quán tại Istanbul do quan ngại về an ninh.

Đại sứ quán Pháp tại Ankara.

Theo tuyên bố trên, hai cơ quan ngoại giao của Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa từ 13h - giờ địa phương (tức 15h - giờ Việt Nam) ngày 13/7 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, Lãnh sự quán Pháp tại Istanbul cho biết đã có thông tin về một "mối đe dọa nghiêm trọng" nhằm vào các hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh Pháp 14/7. Do đó, các sự kiện chào mừng ngày Quốc khánh Pháp tại Lãnh sự quán, Đại sứ quán và các phái bộ ngoại giao của nước này tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hủy.

Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh từ cũng như các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, lực lượng đã thực hiện vụ tấn công tại sân bay ở Istanbul hồi tháng trước khiến 45 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

TTXVN/Tin Tức
Rơi trực thăng chở tướng Thổ Nhĩ Kỳ, 7 người chết
Rơi trực thăng chở tướng Thổ Nhĩ Kỳ, 7 người chết

Hãng thông tấn Dogan đưa tin ngày 5/7, một chiếc trực thăng quân sự chở 15 người, trong đó có nhiều sĩ quan cấp cao, đã bị rơi tại tỉnh Giresun nằm trong khu vực Biển Đen, miền Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN