Pháp đề nghị Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm khống chế dịch bệnh COVID-19

Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết Pháp đã đề nghị nước này chia sẻ kinh nghiệm trong kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong bối cảnh hai nước nói riêng và cả thế giới nói chung đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế Pháp chuẩn bị chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 bằng máy bay tới miền nam nước này, tại sân bay Orly ở Paris ngày 3/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pháp Jean-Baptiste Djebbari đã đưa ra đề nghị trên ngày 6/4 trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Hyun-mee. Hai bên đã nhất trí tích cực liên lạc, trao đổi thông tin về dịch bệnh COVID-19. 

Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Pháp đánh giá cách ứng phó hiệu quả với dịch bệnh của Hàn Quốc là điển hình cho thế giới và đề nghị Seoul chia sẻ kinh nghiệm trong việc kiềm chế dịch bệnh lây lan, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải.

Về phần mình, Bộ trưởng Kim Hyun-mee cho biết Hàn Quốc không áp dụng hạn chế đi lại trên cả nước hay phong tỏa hoạt động giao thông công cộng, song việc người dân nước này hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của chính phủ về giãn cách xã hội đã góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Bà nhấn mạnh rằng người dân Hàn Quốc rất có ý thức tuân thủ chặt chẽ chỉ đạo của chính phủ về đeo khẩu trang, tránh các hoạt động tụ tập đông người ngoài trời và giữ gìn vệ sinh cá nhân. 

Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc COVID-19 kể từ tháng Một vừa qua. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, số ca mới mắc COVID-19 tại nước này có chiều hướng suy giảm, với chưa tới 50 ca được ghi nhận trong ngày 6/4. Trong khi đó, Pháp đang nỗ lực kiềm chế dịch bệnh khi ghi nhận 92.839 ca mắc bệnh với trên 8.078 ca tử vong theo website chuyên về thống kê worldometers.info, tính đến 21h ngày 6/4 (giờ Việt Nam).               

Minh Châu (TTXVN)
Pháp cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ năm 1945
Pháp cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ năm 1945

Ngày 6/4, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cảnh báo nguy cơ trong năm nay, Pháp sẽ rơi vào đợt suy thoái sâu nhất kể từ cuối năm 1945 do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN