Pháp bắt buộc đeo khẩu trang ở Paris do virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh

Khẩu trang sẽ là vật dụng bắt buộc tại các khu vực công cộng đông người từ ngày 10/8 ở thủ đô Paris và 4 tỉnh vệ tinh Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne và Val d'Oise.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp, ngày 10/7/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong thông cáo báo chí ngày 8/8, Cơ quan cảnh sát Paris nhấn mạnh rằng tất cả các chỉ số cho thấy virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh chóng trong vùng thủ đô, với khoảng 400 người được xác nhận mắc COVID-19 mỗi ngày. Tỷ lệ mắc bệnh đặc biệt cao ở những người 20-30 tuổi.

Trong những ngày gần đây - thời gian cao điểm của kỳ nghỉ hè -, khẩu trang đã trở thành bắt buộc ngày càng nhiều tại địa phương của Pháp, nhất là tại các thành phố du lịch nổi tiếng. Trong ngày 7/8, Pháp ghi nhận 2.288 ca mới mắc COVID-19, con số tăng mạnh so với số tăng hàng ngày của những tuần trước đó.

Mới đây, Hội đồng khoa học của chính phủ về COVID-19 cũng cảnh báo Pháp có thể mất kiểm soát dịch bệnh “vào bất cứ lúc nào”.

Hiện tình hình dịch bệnh tại Pháp cũng đang được các quốc gia khác ở châu Âu theo dõi. Truyền thông Anh cho biết London có thể đưa Pháp trở lại danh sách các quốc gia mà du khách tới từ nước này sẽ phải cách ly 14 ngày. Trong khi đó, Na Uy cũng thông báo người tới từ Pháp sẽ phải cách ly trong 10 ngày, với lý do đại dịch COVID-19 ở Pháp đang có “chiều hướng đáng quan ngại”.

Vũ Mai Linh Hương (TTXVN)
Sri Lanka bắt buộc nghị sĩ tại Quốc hội đeo khẩu trang
Sri Lanka bắt buộc nghị sĩ tại Quốc hội đeo khẩu trang

Giới chức Y tế Sri Lanka ngày 3/8 cho biết tất cả các nghị sĩ tại Quốc hội mới sẽ phải đeo khẩu trang bên trong tòa nhà Quốc hội, kể cả khi tham gia các cuộc tranh luận và phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN