Pháo kích tại miền Đông Syria, hàng chục người dân thiệt mạng

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các vụ pháo kích nhằm vào khu vực miền Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus ngày 17/11 đã khiến ít nhất 19 dân thường thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ nhỏ.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích do quân đội Syria tiến hành tại thị trấn Harasta, Đông Ghouta ngày 15/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thống kê của SOHR, có tới 13 người, trong đó có 5 trẻ nhỏ và 3 nhân viên cứu trợ khẩn cấp thiệt mạng trong các cuộc pháo kích và không kích tại Douma, một thị trấn trọng yếu ở Đông Ghouta. Tại các nơi khác cũng thuộc khu vực này, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 6 thi thể nạn nhân xấu số sau các cuộc không kích.  

Các vụ pháo kích và không kích nói trên xảy ra trong bối cảnh leo thang các cuộc tấn công qua lại giữa lực lượng Chính phủ Syria và các phần tử phiến quân chiếm đóng vùng đất thuộc các khu vực ngoại ô phía Đông của thủ đô Damascus. 
  
SOHR cho biết kể từ hôm 14/11 đến nay đã có tới 52 dân thường thiệt mạng, hầu hết là người dân ở Ghouta - khu vực bị chiếm đóng từ năm 2003 và là nơi các điều kiện về nhân đạo không được đảm bảo.


Các cuộc xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng đối lập tại Syria nổ ra từ tháng 3/2011 cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 330.000 người và khiến hàng triệu người phải rời khỏi đất nước để đi lánh nạn.

TTXVN/Báo Tin tức
IS đánh bom liều chết tại miền Đông Syria, hàng chục người thiệt mạng
IS đánh bom liều chết tại miền Đông Syria, hàng chục người thiệt mạng

Đài Phát thanh Sham FM ủng hộ Chính phủ Syria đưa tin ngày 17/11, ít nhất 35 dân thường đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết do tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành tại miền Đông Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN