Phản ứng của các bác sỹ đình công trước quyết định mạnh tay của chính phủ Hàn Quốc

Chiều ngày 27/2, Bộ Y tế Hàn Quốc ra thông báo đã gửi đơn khiếu nại lên cảnh sát yêu cầu điều tra các những người đứng đầu làn sóng đình công của các bác sỹ vì nghi ngờ vi phạm luật y tế và hình sự.

Chú thích ảnh
Những lý do giải thích về việc đình công của các bác sỹ đang dần trở nên "yếu thế". Ảnh: CNN

Trong khi đó, các bác sĩ đang tăng cường nỗ lực thuyết phục công chúng về lý do phản đối kế hoạch mở rộng chỉ tiêu trường y của chính phủ. Tuy nhiên, một số nhận xét của họ thậm chí còn gây ra nhiều chỉ trích gay gắt hơn.

Một bác sĩ Hàn Quốc họ Kim ở thành phố Busan đã bị chỉ trích vì phát biểu trên kênh YouTube cá nhân rằng điều đất nước cần là nhiều y tá hoặc hộ lý hơn chứ không phải thêm bác sĩ.

Nhận xét của ông đã gây ra một loạt bình luận chỉ trích, cho rằng “người già không phải cũng là người cần thăm khám sao?” và “viện dưỡng lão cũng cần bác sĩ”.

Trước đó, Lee Dong-wook, người đứng đầu Hiệp hội Y tế tỉnh Kyunggi, đã bị chỉ trích vì nói mọi người thích bác sỹ có điểm số tốt và thông minh, nên việc ép những người không có điểm số cao vào ngành y thì người dân sẽ không muốn bác sỹ này điều trị. 

Một số người lo ngại rằng nhận xét của Lee đã phơi bày mức độ hợm hĩnh của các bác sĩ Hàn Quốc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Park Min-soo phát biểu trong một cuộc họp báo: “Tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng chỉ những người thông minh nhất mới nên làm bác sĩ. Đúng hơn, tôi nghĩ những bác sĩ giỏi là những người có ý thức sứ mệnh thông qua nền giáo dục tốt".

Hơn nữa, những nhận xét được đưa ra trong một bài đăng trên Facebook của Noh Hwan-kyu, cựu chủ tịch Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA), đã lan truyền vào tuần trước khi ông nói rằng chính phủ không thể thắng các bác sĩ.

KMA tin rằng phần lớn dư luận tiêu cực này bắt nguồn từ “sự hiểu lầm” và họ cho biết có kế hoạch tăng cường các nỗ lực quan hệ công chúng để giải thích ý nghĩa đằng sau sự phản đối mở rộng chỉ tiêu của trường y.

Chính phủ đã khẳng định rằng số lượng bác sĩ ở Hàn Quốc so với quy mô dân số là thấp nhất trong các nước phát triển.

Chú thích ảnh
Tổng thống Yoon Suk Yeol phát biểu trong cuộc họp Hội đồng Hợp tác Chính quyền Trung ương và Địa phương tại Nhà Xanh. Ảnh: Korea Herald

Tổng thống Hán Quốc Yoon Suk Yeol hôm 27/2 vẫn kiên quyết thúc đẩy tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y hàng năm lên 2.000 người, nói rằng con số này "là không thể thương lượng".

Ông cũng cho rằng tình trạng thiếu bác sĩ cấp cao của Hàn Quốc là nguyên nhân gây ra sự chênh lệch về khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe giữa khu vực thành thị và các làng quê xa xôi.

Tại cuộc họp, Yoon cho biết việc tăng hạn ngạch hàng năm theo kế hoạch là một bước quan trọng để ngăn chặn sự sụp đổ của các cơ sở hạ tầng y tế trên cả nước.

Tuyên bố của ông Yoon được đưa ra khi các bác sĩ thực tập bước vào tuần thứ hai của cuộc phản đối kế hoạch tăng hạn ngạch bằng cách tổ chức một cuộc đình công. Cho đến nay, gần 10.000 bác sĩ thực tập sinh đã xin nghỉ việc, gây ra tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng tại các cơ sở y tế tuyến đầu.

Nhật Linh/ Báo Tin tức (Theo Korea Herald)
Tổng thống Hàn Quốc không nhượng bộ trước yêu cầu của các bác sĩ
Tổng thống Hàn Quốc không nhượng bộ trước yêu cầu của các bác sĩ

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 27/2, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bác bỏ ý kiến thay đổi kế hoạch mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y của nước này trong bối cảnh làn sóng các bác sĩ thực tập đình công ngày càng tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN