Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong cuộc họp tại Geneva, Thuỵ Sĩ ngày 20/6/2025. Ảnh: The Times of Israel/TTXVN
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 4/4 cho biết cùng ngày Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng Tehran “chưa bao giờ từ chối đến Islamabad” để đàm phán trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ - Israel nhằm vào nước này.
Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Ngoại trưởng Araghchi nói rằng lập trường của Iran đang bị “truyền thông Mỹ diễn giải sai lệch”, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi vô cùng biết ơn Pakistan vì những nỗ lực của họ và chưa bao giờ từ chối đến Islamabad”.
Ông Araghchi nói thêm: “Điều chúng tôi quan tâm là các điều kiện để chấm dứt một cách dứt khoát và lâu dài cuộc chiến phi pháp đang bị áp đặt lên chúng tôi”.
Phát biểu của ông Araghchi được đưa ra trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) liên tục bắn hạ hai chiến đấu cơ đầu tiên trên bầu trời nước này.
Ngày 3/4, tờ The New York Times đưa tin một máy bay tấn công mặt đất A-10 Warthog của Mỹ đã rơi gần Eo biển Hormuz và phi công của máy bay đã được giải cứu thành công.
Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran cũng cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và tấn công một máy bay A-10 tại Eo biển Hormuz.
Thông tin trên đánh dấu việc đây là chiếc máy bay chiến đấu thứ 2 của Mỹ trong ngày 3/4 bị rơi liên quan tới chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
Trước đó, kênh CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết lực lượng Iran chịu trách nhiệm bắn hạ một tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ trong không phận Iran.
Hai quan chức Mỹ cho biết thêm một phi công F-15E Strike Eagle được giải cứu sau khi máy bay bị bắn rơi trên bầu trời Iran đã được hai trực thăng quân sự Mỹ đưa đến nơi an toàn.
Công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục đối với thành viên tổ bay thứ hai của F-15E, là sĩ quan hệ thống vũ khí.
Chiếc trực thăng chở phi công được giải cứu đã bị trúng hỏa lực vũ khí bộ binh, khiến một số thành viên trên trực thăng bị thương.
Tuy nhiên, trực thăng đã hạ cánh an toàn. Tất cả quân nhân đang được điều trị y tế ban đầu và sẽ được chuyển đi để tiếp tục chăm sóc y tế chuyên sâu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters/TTXVN
Sự kiện này khiến dư luận lo ngại đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran sẽ bị gián đoạn.
Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News hôm 3/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không cho rằng việc một tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ bị bắn hạ - trong khi hoạt động tìm kiếm một thành viên tổ bay vẫn đang tiếp diễn - sẽ tác động đến các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran.
Ông nói với phóng viên Garrett Haake: “Không, hoàn toàn không. Không, đó là chiến tranh”.
Về phía bên trung gian, vào hôm 4/4, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết Islamabad sẽ “vinh dự” được tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột đang diễn ra tại Trung Đông.
Trong một tuyên bố qua video sau cuộc họp ngoại trưởng bốn bên tại thủ đô Islamabad, ông Dar tuyên bố: “Pakistan sẽ vinh dự được tổ chức và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa giữa hai bên trong những ngày tới nhằm đạt được một giải pháp toàn diện và lâu dài cho cuộc xung đột”.
Theo Ngoại trưởng Pakistan, cả Washington và Tehran đều bày tỏ sự tin tưởng vào Pakistan trong vai trò trung gian. Cá nhân ông cũng đã thông tin cho các nhà ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ai Cập và Saudi Arabia tham dự cuộc họp về triển vọng đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad. Ngoại trưởng các nước tham dự, gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Saudi Arabia đều bày tỏ ủng hộ đầy đủ đối với sáng kiến này.
Ngoại trưởng Pakistan cho biết thêm: “Chúng tôi cũng đã thảo luận các phương án có thể để sớm chấm dứt cuộc chiến trong khu vực một cách lâu dài. Chúng tôi thống nhất rằng cuộc chiến này không có lợi cho bất kỳ ai và chỉ dẫn đến chết chóc và tàn phá”.
Ông Dar nhấn mạnh rằng giải pháp khả thi duy nhất cho xung đột là “đối thoại và ngoại giao”. Các nhà ngoại giao cũng tái khẳng định sự đoàn kết nhằm kiểm soát tình hình, giảm nguy cơ leo thang quân sự và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán có cấu trúc giữa các bên liên quan, đồng thời kêu gọi tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, bao gồm tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia.