Phần tử vũ trang bắt cóc 8 người Trung Quốc tại mỏ vàng ở Congo

Một nhóm phần tử vũ trang đã sát hại một cảnh sát và bắt cóc 8 người mang quốc tịch Trung Quốc làm việc tại một mỏ vàng ở Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 21/11.

Chú thích ảnh
Một địa điểm khai thác vàng tại tỉnh South Kivu ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: AFP

Theo người phát ngôn lực lượng quân đội tại khu vực, thiếu tướng Dieudonne Kasereka, vụ việc diễn ra vào khoảng 14 giờ (giờ địa phương), tại một khu trại có nhóm công nhân Trung Quốc sinh sống ở khu làng Mukera tuộc vùng lãnh thổ Fizi tỉnh South Kivu. Tổng số có 17 nhân công, 8 người bị những kẻ tấn công bắt cóc và đưa đi, 9 người còn lại được giải thoát an toàn an toàn.

Năm người bị bắt cóc này là công nhân của một công ty khai thác vàng tại khu vực, mỏ vàng này mới đi vào khai thác được 4-5 tháng. Nhân chứng tại địa bàn cho biết ngay từ thời điểm đi vào hoạt động, công ty khai mỏ đã vấp phải phản ứng của người dân bản địa. Cư dân trong vùng cáo buộc công ty không tôn trọng quy định của địa phương.

Hồi tháng 8 vừa qua, chính quyền tỉnh South Kivu đã ra lệnh đóng cửa hoạt động của hơn 10 công ty có nguồn tài chính từ Trung Quốc, sau khi cư dân trong vùng cho rằng số này khai thác vàng không có giấy phép, hủy hoại môi trường.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo SCMP)
Trên 100 người chết, mất tích trong vụ chìm thuyền ở CHDC Congo
Trên 100 người chết, mất tích trong vụ chìm thuyền ở CHDC Congo

Ngày 9/10, chính quyền địa phương cho biết ít nhất 55 người đã chết trong một vụ tai nạn chìm thuyền ở Cộng hòa Dân chủ Congo.Theo nhà chức trách, 75 người vẫn mất tích, trong khi những người sống sót cho biết tổng số 400 người đã có mặt trên thuyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN