Những tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
SIS tuyên bố rằng Ai Cập đang tăng cường liên lạc với Qatar, Mỹ và các bên liên quan khác, để đảm bảo chuyển sang giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.
Theo một quan chức của Hamas, phái đoàn cấp cao này do người đứng đầu Hội đồng Cố vấn Shura, ông Mohammed Darwish, dẫn đầu. Hamas sẽ yêu cầu Israel “thực hiện thỏa thuận, bắt đầu đàm phán về giai đoạn thứ hai và mở cửa khẩu để đưa viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza”.
Một quan chức Hamas khác nhấn mạnh rằng phong trào của Palestine hối thúc việc quân đội Israel rút toàn bộ khỏi Gaza, chấm dứt lệnh phong tỏa lãnh thổ này và tái thiết, cũng như viện trợ tài chính dựa trên kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arập (AL) mới được tổ chức ngày 4/3 tại Cairo.
Ông nói thêm Hamas sẵn sàng thực thi thỏa thuận trao đổi con tin bao gồm việc trả tự do cho tất cả các con tin Israel, "kể cả những người mang hộ chiếu Mỹ" đang bị giam giữ tại Gaza và thống nhất với Israel về số lượng tù nhân Palestine sẽ được phóng thích.
Ông nhấn mạnh rằng phong trào Hồi giáo muốn “một thỏa thuận toàn diện đảm bảo lệnh ngừng bắn hoàn toàn và lâu dài”.
Trước đó ngày 5/3, Hamas đã bác bỏ đề xuất của Mỹ - Israel về việc gia hạn giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn thêm một tháng và trao trả thêm con tin để đổi lấy các tù nhân Palestine vì cho rằng kế hoạch này không bao gồm bất kỳ đảm bảo nào rằng Tel Aviv sẽ chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột ở Dải Gaza.
Hamas tuyên bố rằng phong trào này sẵn sàng trả tự do cho tất cả các con tin còn lại trong giai đoạn hai, nhưng chỉ để đổi lấy một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi dải đất ven Địa Trung Hải này cũng như việc phóng thích một số lượng lớn hơn các tù nhân Palestine.
Một ngày sau khi giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn hết hạn vào ngày 1/3, Israel đã đình chỉ việc đưa viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, tái áp đặt lệnh phong tỏa và cảnh báo về “những hậu quả bổ sung”, nếu Hamas không đồng ý gia hạn giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn và thả thêm con tin.
Ai Cập đã tăng cường các nỗ lực ngoại giao để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và thúc đẩy quá trình tái thiết dải đất này. Ngày 4/3, Ai Cập đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các nước Arập và đề xuất một kế hoạch tái thiết không di dời Gaza trị giá 53 tỷ USD. Tuy nhiên, kế hoạch này đòi hỏi phải có lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở dải đất đang bị phong tỏa của Palestine để khuyến khích tài trợ và đầu tư cho các dự án tái thiết.