Pfizer bắt đầu thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 ở trẻ em

Công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ ngày 25/3 thông báo đã bắt đầu thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 ở trẻ em dưới 11 tuổi, báo hiệu giai đoạn chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng tiếp theo mở rộng tới nhóm đối tượng này. 

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Pfizer, công ty này và đối tác phát triển vaccine BioNTech của Đức đã triển khai giai đoạn đầu trong cuộc thử nghiệm gồm 3 giai đoạn để đánh giá về tính an toàn, khả năng dung nạp và khả năng sinh miễn dịch của vaccine. Pfizer nêu rõ đang thử nghiệm 3 mức liều lượng vaccine khác nhau ở nhóm đối tượng này. Pfizer cũng đang thử nghiệm vaccine ở trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 15. 

Trước đó, hãng dược phẩm Moderna và AstraZeneca đã bắt đầu thử nghiệm vaccine ở trẻ em nhỏ tuổi hơn. Hiện Johnson & Johnson cũng lên kế hoạch tương tự. 

Nhìn chung trẻ em là nhóm không phải trải qua biến chứng nặng của COVID-19 và ít nguy cơ lây nhiễm hơn so với người lớn, tuy nhiên cũng có một số trường hợp hiếm gặp mắc bệnh nặng và dẫn tới tử vong. 

Tại Mỹ, số người dưới 18 tuổi chiếm khoảng 1/5 trong tổng số 330 triệu dân số nước này và hầu hết các chuyên gia tin rằng cần có lộ trình để tiêm chủng cho trẻ em để đạt được miễn dịch cộng đồng.

Lan Phương (TTXVN)
50% dân số Israel đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19
50% dân số Israel đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19

Thống kê của Bộ Y tế Israel cho thấy, tính đến ngày 25/3, quốc gia Trung Đông này đã có trên 4,65 triệu người được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, chiếm trên 50% dân số, đồng thời đã có hơn 5,2 triệu người được tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN