Peru hứng chịu cháy rừng kỷ lục tàn phá hệ sinh thái

Trong vài tuần qua, Peru hứng chịu số vụ cháy rừng kỷ lục tàn phá các hệ sinh thái của nước này, trong đó các vùng đồng cỏ, rừng khô, khu vực ven biển và rừng Amazon đều bị thiêu rụi.

Theo Hệ thống thông tin về cháy rừng toàn cầu (GWIS), từ đầu năm đến nay, tại Peru xảy ra khoảng 10.400 vụ cháy rừng, cao gấp đôi mức kỷ lục trước đó ghi nhận vào năm 2020. Tổng diện tích cháy rừng cũng cao gần gấp 2,5 lần trong cùng thời điểm so sánh.

Chuyên gia Luis Zari tại Hiệp hội Luật môi trường Peru (SPDA) cho biết các vụ cháy rừng từ đầu năm đến nay ảnh hưởng đến nhiều khu vực, hệ sinh thái và loài động thực vật hơn. Theo ông Zari, nguyên nhân khiến các đám cháy lan rộng xuất phát từ cả yếu tố con người và môi trường. Cụ thể, lượng mưa giảm và nhiệt độ tăng sau khi hiện tượng thời tiết El Niño kết thúc, trong khi công tác ứng phó cháy rừng chưa thực sự hiệu quả.

Tổng thống Peru Dina Boluarte đã ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng vào tháng 9 vừa qua, nhưng cho biết nước này thiếu nguồn lực để dập tắt các đám cháy.

Từ đầu năm đến nay, cháy rừng hoành hành khắp khu vực Nam Mỹ, trong đó Bolivia, Brazil, Argentina và Paraguay ghi nhận nhiều vụ cháy nhất.

Phan An (TTXVN)
Cháy rừng nghiêm trọng ở Hy Lạp, Mỹ
Cháy rừng nghiêm trọng ở Hy Lạp, Mỹ

Ngày 30/9, nhà chức trách Hy Lạp cho biết 2 người đã thiệt mạng trong vụ cháy rừng nghiêm trọng gần khu nghỉ mát bên bờ biển Xylokastro, khu vực Peloponnese, miền Nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN