Panama phóng thích 3 thủy thủ cuối cùng của tàu Triều Tiên

Ngày 28/6, Thẩm phán Panama Carlos Villarrea đã tuyên trắng án và ra phán quyết thả ngay lập tức 3 người Triều Tiên bị bắt giữ hồi năm ngoái do vận chuyển vũ khí không khai báo từ Cuba qua kênh đào Panama.

Tàu Chong Chon Gang neo đậu phía ngoài căn cứ Sherman, gần Colon, cách Panama City khoảng 120km ngày 12/2.  Ảnh: AFP-TTXVN


Ba người Triều Tiên này là Ri Yong Il, Hong Yong Hyon và Kim Yong Gol. Ngoài ra, vị thẩm phán trên cũng tuyên trắng án đối với 32 thành viên thủy thủ đoàn khác của tàu Chong Chon Gang.

Con tàu này đã bị chặn lại hồi tháng 7 năm ngoái và bị phát hiện đang vận chuyển 25 container chứa thiết bị quân sự từ Cuba, trong đó có 2 máy bay MiG-21 sản xuất từ thời Liên Xô trước đây, các hệ thống phòng không, tên lửa và thiết bị chỉ huy kiểm soát.

Bước đầu, Panama đã phóng thích tất cả thành viên thủy thủ đoàn trừ 3 sĩ quan cấp cao chịu trách nhiệm việc buôn lậu vũ khí có tên kể trên.



T.N (theo AFP)
Panama thả tàu chở vũ khí của Triều Tiên
Panama thả tàu chở vũ khí của Triều Tiên

Giới chức Panama thông báo nước này đã thả tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên bị bắt giữ do chở vũ khí trái phép từ Cuba qua kênh đào Panama mà không khai báo cách đây hơn 6 tháng, sau khi phía đại diện tàu này nộp đủ khoản tiền phạt như đã thỏa thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN