Palextin: Các nhóm vũ trang nhất trí thỏa thuận ngừng bắn mới với Ixraen

Các nhóm vũ trang Palextin ở Dải Gaza đã nhất trí về thỏa thuận ngừng bắn mới với Ixraen sau nhiều ngày xung đột đẫm máu.

Một câu lạc bộ thể thao bị phá hủy trong vụ oanh tạc của máy bay Ixraen tại Dải Gaza ngày 25/8.


Quan chức cấp cao của Phong trào Hồi giáo Jihad, Nasiz Assam, ngày 26/8 cho biết thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 22 giờ GMT ngày 26/8 (5 giờ ngày 27/8 theo giờ VN). Một phát ngôn viên của Phong trào Hồi giáo Hamas, hiện đang kiểm soát Dải Gaza, cũng đã xác nhận thỏa thuận ngừng bắn trên và cho biết thỏa thuận đạt được sau các cuộc tiếp xúc với các phái viên hòa giải Ai Cập và tại LHQ. Trong một tuyên bố, quan chức Salah al-Bardawil của Hamas nhấn mạnh phong trào Hồi giáo này kêu gọi tất cả phe phái trong cuộc kháng chiến Palextin cho Ixraen “cơ hội cuối cùng để ngừng các hành động gây hấn”.

Tuyên bố về lệnh ngừng bắn mới được đưa ra sau khi Ixraen tiến hành 7 cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza trong suốt 48 giờ, bắt đầu từ sáng 24/8, khiến ít nhất 11 người Palextin thiệt mạng, bất chấp việc trước đó, Ten Avíp và Hamas ngày 22/8 đã nhất trí ngừng bắn sau 4 ngày giao tranh. Để trả đũa loạt không kích này, phía Palextin đã nã đạn pháo và tên lửa vào các mục tiêu của Ixraen.

Chính quyền Hamas ở Gaza tố cáo Ixraen vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, trong khi chính phủ Ixraen phải triệu tập các quan chức cấp cao phụ trách an ninh để họp bàn biện pháp đối phó với những diễn biến mới ở Gaza. Bạo lực bùng phát và lan rộng tại khu vực này từ một tuần nay, sau khi các tay súng Palextin gây ra vụ tấn công tại khu nghỉ Eilat ở vùng Biển Đỏ của Ixraen. Đến nay đã có gần 30 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương vì các vụ trả đũa từ cả hai phía.

Hiện các cuộc tiếp xúc giải quyết xung đột đang được khẩn trương tiến hành, với sự trung gian của Ai Cập.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN